
2 bị cáo Sáu và Dũng tại phiên tòa sơ thẩm
Khoảng 14 giờ, ngày 8/10/2024, Công an phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) kiểm tra hành chính nhà số 521/5, tổ 16, khóm Vĩnh Phước, phát hiện Sang đang cất giấu 1 bọc ny-lon trong suốt chứa tinh thể màu trắng, khối lượng 0,7381gr nghi là ma túy trên nệm và phát hiện thu giữ của Dũng 1 bọc ny-lon trong suốt bên trong bọc có chứa tinh thể màu trắng, khối lượng 0,4859gr nghi là ma túy đang cất giấu dưới quạt máy. Sang khai nhận, tinh thể màu trắng trong các bọc ny-lon bị thu giữ là Methamphetamine mua của Nguyễn Văn Sáu (sinh năm 1976, ngụ tổ 14, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) để sử dụng, nên lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ vật chứng phục vụ điều tra.
Ngày 21/10/2024, Sang và Dũng bị khởi tố, tạm giam để tiếp tục điều tra, nhưng được tại ngoại và bị cấm khỏi nơi cư trú vì đang mắc bệnh lao phổi. Qua quá trình điều tra ban đầu, đến ngày 21/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của Sáu (tại tổ 14, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam), phát hiện thu giữ 32 bọc ny-lon trong suốt, chứa tinh thể màu trắng là Methamphetamine. Qua giám định xác định, tổng khối lượng 91,763gr và 23 bọc ny-lon trong suốt, chứa chất bột màu trắng là Heroin, tổng khối lượng 49,772gr.
Qua điều tra xác định, khoảng tháng 8 - 11/2024, Sáu đã 4 lần mua Methamphetamine và Heroin do người tên Rớt (không rõ nhân thân, địa chỉ) đem đến khu vực gần nhà bán, trong đó 3 lần mỗi lần 3 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng mua Methamphetamine và 1 triệu đồng mua Heroin). Sau khi mua ma túy, Sáu phân lẻ bán lại cho nhiều người nghiện khác (gồm cả Sang), thu lợi gần 5 triệu đồng. Ngoài ra, Sáu còn bán Methamphetamine và Heroine cho khoảng 4 - 5 người khác không biết họ, tên, địa chỉ, mỗi lần 400.000 - 500.000 đồng. Ngày 19/11/2024, Sáu tiếp tục mua của Rớt 22 triệu đồng Methamphetamine và 15 triệu đồng Heroin về phân lẻ vào nhiều bọc ny-lon trong suốt, nhưng chưa kịp bán thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc bắt giữ.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Sáu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo mua bán trái phép chất ma túy trên 2 lần để thu lợi, với khối lượng 2 chất ma túy bị bắt quả tang và khám xét thu giữ (của Sáu và của Sang cùng 2 đối tượng nghiện khác) là 143,6758gr ma túy. Đối với bị cáo Dũng bản thân nghiện ma túy, đã bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và mới chấp hành xong vào ngày 16/4/2024. Sau khi cai nghiện xong, Dũng vẫn tái nghiện và tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, bị phát hiện bắt quả tang đã tàng trữ trái phép 0,4859gr Methamphetamine. Bị cáo Sang cũng đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,7381gr Methamphetamine. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng nên cần có hình phạt nghiêm.
Từ những nhận định trên, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Sáu 20 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điểm h, Khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự. Tuyên phạt bị cáo Dũng 2,5 năm tù và Sang 2 năm tù cùng tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điểm c, Khoản 1, Điều 249, Bộ luật Hình sự.
NGUYỄN HƯNG