Ông Huỳnh Duy Thanh đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc, nhiệm kỳ 2023-2028

30/06/2023 - 10:39

 - Trong 2 ngày (29 và 30/6), Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội Công đoàn lần XIII (nhiệm kỳ 2023-2028).

Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2023-2028

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Phan Thị Diễm tặng quà chúc mừng đại hội

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá tặng bức trướng chúc mừng đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Phan Thị Diễm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, cùng 114 đại biểu đại diện 4.618 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thành phố  tham dự đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XIII gồm 17 ủy viên. Ông Huỳnh Duy Thanh đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc; bà Trương Thị Kim Phụng đắc cử Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động TP. Châu Đốc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, như: Tăng thêm 500 đoàn viên, trong đó có 98% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên được thành lập công đoàn cơ sở; 100% tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật; xây dựng 20-25 căn nhà “Mái ấm công đoàn”…

Hàng năm, mỗi cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; 100% doanh nghiệp nhà nước, 80% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động; 96% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đóng góp tích cực trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2018-2023

ĐỨC TOÀN