Ông Nguyễn Huệ Hưng làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí huyện Tri Tôn

09/01/2024 - 14:12

 - Ngày 9/1, Ban Liên lạc Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám; đại diện Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí tỉnh An Giang đã đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị

Ông Nguyễn Huệ Hưng (phải) làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí huyện Tri Tôn

Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám khen thưởng các cá nhân

Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Hưu trí huyện Tri Tôn

Tại hội nghị, CLB Hưu trí huyện Tri Tôn đã bầu Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật huyện Tri Tôn Nguyễn Huệ Hưng làm Chủ nhiệm CLB. Dịp này, có 7 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động CLB được UBND huyện Tri Tôn khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm chúc mừng tân Chủ nhiệm CLB Hưu trí huyện Tri Tôn, mong muốn đồng chí Nguyễn Huệ Hưng tiếp tục phát huy trách nhiệm, uy tín, tập hợp, vận động nguồn lực đưa hoạt động CLB ngày càng phát triển. Đồng thời, đề nghị Ban liên lạc CLB học tập kinh nghiệm các nơi để có cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả; quan tâm duy trì sinh hoạt định kỳ, tư vấn, khám sức khỏe cho hội viên, tổ chức hoạt động giao lưu, tham quan du lịch...

Năm 2023, Ban Liên lạc CLB hưu trí từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn được củng cố và kiện toàn; thành lập mới CLB Hưu trí thị trấn Tri Tôn, xã Lê Trì và Núi Tô.

Đến nay, có 9/15 xã, thị trấn đã thành lập được CLB hưu trí. CLB hưu trí thường xuyên tổ chức thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; tạo điều kiện cho các hội viên được tham gia du khảo về nguồn. Ban Liên lạc CLB thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền có hướng giải quyết. CLB hưu trí huyện và các xã, thị trấn thường xuyên vận động hội viên tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát triển kinh tế gia đình…

N.C