Phạm nhân nữ Trại giam Định Thành kể chuyện về Bác Hồ

20/05/2023 - 12:26

 - Ngày 20/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Ban Giám thị Trại giam Định Thành tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ cho phạm nhân nữ Trại giam Định Thành năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội thi 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng; đại tá Huỳnh Trí Thương, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Định Thành; đại diện các sở, ngành tỉnh An Giang và gần 200 cổ động viên là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Định Thành tham dự hội thi.

Đại tá Huỳnh Trí Thương, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Định Thành tặng hoa cho các thành viên Ban Tổ chức hội thi

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Bích Phượng tặng hoa các thành viên Ban Giám khảo hội thi

Có 21 phạm nhân nữ có quá trình cải tạo tốt, tiêu biểu và nữ phạm nhân sắp đến thời gian mãn hạn tù đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Định Thành tham gia thi kể một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thể hiện phần thi, nhiều thí sinh đã lồng ghép dẫn chứng, minh họa bằng thơ ca, âm nhạc để làm sinh động mẫu chuyện kể. Từ đó, rút ra ý nghĩa, liên hệ thực tiễn và hướng phấn đấu của bản thân trong việc tích cực cải tạo, để sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích sau khi hết thời hạn chấp hành án. 

Trao thưởng cho thí sinh đoạt giải nhất

Trao thưởng cho thí sinh đoạt giải nhì

Trao thưởng cho thí sinh đoạt giải ba

Trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải khuyến khích

Kết thúc hội thi, thí sinh Phan Thị Diễm My (đội 8, phân trại 2) đoạt giải nhất, với mẫu chuyện “Thời gian quý báu lắm”; 2 thí sinh đoạt giải nhì, gồm: Đặng Thị Bé Hai (đội 16, phân trại 2), với mẫu chuyện “Thời gian quý báu lắm” và Phạm Thị Thu Hà (đội 5, phân trại 2), với mẫu chuyện “Ba chiếc ba lô”; 3 thí sinh đoạt  giải ba, gồm: Nguyễn Huỳnh Ái Như (đội 4, phân trại 2), với mẫu chuyện “Hai bàn tay”; Huỳnh Thị Huyền Như (đội 1, phân trại 2), với mẫu chuyện “Chiếc áo ấm” và Nguyễn Thị Kim Tiền (đội 19, phân trại 2), với mẫu chuyện “Giữ lời hứa”.  

HẠNH CHÂU