Phản ánh xây bờ kè kênh, lún sụp nhà dân

29/08/2022 - 04:38

 - Cho rằng đơn vị thi công xây dựng công trình gia cố tuyến đê Bờ Bắc rạch Cái Tắc (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lấn xa bờ kênh, lấy đất xuống sâu làm 4 nhà ở bị lún sụp, các hộ dân tiếp tục phản ánh nhiều nơi.

Trình bày vụ việc với phóng viên Báo An Giang, ông Trần Phụng Hiếu (sinh năm 1958), bà Võ Thị Thanh (sinh năm 1956), bà Trương Thị Lan Châu (sinh năm 1972), ông Nguyễn Thanh Tòng (cùng ngụ đường Hải Thượng Lãn Ông, ấp Thượng 2) cho biết, phần sau nhà của họ đều đang bị lún sụp do bờ kè kênh Cái Tắc thi công tiếp giáp phần đất họ đang sử dụng.

“Đơn vị thi công, nhà thiết kế xây bờ kè lấn ra xa bờ kênh, trong khi con rạch này nhỏ. Thêm vào đó, kobe lấy đất xuống sâu nên phần đất tiếp giáp bị tác động mạnh, dẫn đến việc lún sụp. Tường nhà tôi bị nứt nẻ kích thước không lớn, nhưng nền đất bị lún. Nếu không ngăn chặn, gia cố thì căn nhà sẽ bị ảnh hưởng nặng, thậm chí sụp đổ” - ông Trần Phụng Hiếu cho biết.

Bổ sung sự việc, bà Võ Thị Thanh và bà Lan Châu nói: “Trước đây, khi nhà nước nạo vét kênh Cái Tắc, chúng tôi vui mừng. Nhưng công trình chưa hoàn thiện, phần nhà sau, tường bị nứt nẻ lớn, nhiều chỗ, dài đến hơn 2m, nền nhà bị lún, nghiêng. Nếu không được nhà nước gia cố kịp thời, sẽ rất dễ bị sạt lở, người dân gặp nguy hiểm.

Ngày 1/7, 4 gia đình chúng tôi làm đơn khẩn cấp trình sự việc đến UBND thị trấn Phú Mỹ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phú Tân xem xét, nhưng gần 2 tháng chúng tôi mới được mời trình bày, kiến nghị sự việc. Chúng tôi yêu cầu nhà nước sớm gia cố cừ tràm bên bờ kè bị ảnh hưởng, chiều dài khoảng 50m, có biện pháp ngăn chặn lún sụp, bảo vệ tính mạng, tài sản cho bà con, không chỉ 4 hộ chúng tôi”.

Các hộ chỉ phần tường bị nứt nẻ

Thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND thị trấn Phú Mỹ cho biết, khi các hộ phản ánh, địa phương báo ngay về trên, sau đó thông báo nguy cơ, yêu cầu bà con tăng cường cảnh giác; thấy dấu hiệu bất thường phải kịp thời báo tin. Vừa qua, địa phương tham gia cùng ban, ngành huyện tiếp các hộ phản ánh, kiến nghị liên quan đến thi công công trình. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Tân (gọi tắt  Ban Quản lý Dự án) thông tin về việc kiểm tra, khảo sát hiện trạng thi công, tình trạng lún sụp, xem xét và bước đầu làm rõ nguyên nhân sự việc.

Sáng 22/8, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Phú Tân, Ban Quản lý Dự án phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra huyện... nghe trình bày, kiến nghị, đề xuất của 4 hộ, đồng thời thông tin về hiện trạng khu vực bị ảnh hưởng, quá trình thi công và sự việc có liên quan.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, khảo sát, công trình triển khai thi công 2 đoạn khoảng 200m. Quá trình thi công, có lấy một phần đất phía trong đê quay khối lượng khoảng 24m3 và phần đất phía ngoài đê quay, nhằm xây dựng và gia cố phần đê quay tạm. Đê quay tạm ở vị trí 1/3 kênh để bơm nước ra ngoài, nhằm tạo mặt bằng khô thoáng để đổ bê-tông bản đáy, xây tường chắn đá hộc.

Hiện trạng đang thi công, khoảng cách và khối lượng nguồn đất đã lấy không phải là nguyên nhân gây ra lún sụp, ảnh hưởng nhà ở như các hộ dân phản ánh. Nhận định của các hộ dân là không có căn cứ, cơ sở. Ngành chức năng xác nhận nguyên nhân lún sụp là do hiện nay đang mùa nước dâng lên, cùng thời tiết bất thường làm cho phần đất mái ta-luy bị thấm nước. Thêm vào đó, nhiều hộ tự cơi nới, xây dựng công trình trọng tải lớn đè xuống cơ đê và máy ta-luy, dễ gây ra lún sụp.

Ngoài ra, trong quá trình thi công nạo vét, một số hộ tự thỏa thuận với đơn vị thi công cho để đất lên bờ, cũng là nguyên nhân góp phần ảnh hưởng. Đối với rạch Cái Tắc, thường gặp hiện tượng lún sụp khi nước lũ dâng, mùa mưa về. Do đó, để giảm tải trọng cho đê bao, hạn chế sự cố lún sụp, vận động hộ dân tự tháo dỡ, di dời công trình xây dựng trên cơ đê, mái ta-luy.

Qua khảo sát hiện trạng cho thấy, tất cả 4 hộ đều bị ảnh hưởng. Trong đó, phần sau nhà chính ông Hiếu nền lát gạch dài 8m, ngang 11m (2 nền) có đường hở nứt (giáp nhà chính). Hộ bà Lan Châu, phần sau nhà xây tường ốp gạch, mái lợp tole, dài 6m, ngang 4,7m, nhiều hở nứt ở tường.

Hộ bà Võ Thị Thanh, phần sau nhà nền xi-măng, xây tường xung quanh dài 2,5m, ngang 9,5m (2 nền), có nhiều vết nứt ở tường và phần nền. Hộ ông Nguyễn Thanh Tòng cũng ở khu vực sau nhà, nền lót tấm dal, mái lợp tole, dài 5m, ngang 4,4m, bị lún sụp giật cấp, mái tole bị hư hỏng.

Theo địa phương, phần đất của 4 hộ tự xây cất, nằm trên cơ đê, mái ta-luy do nhà nước quản lý, không thuộc quyền sử dụng đất của họ. Vì lợi ích chung, đề nghị các hộ dân tích cực phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất, góp phần để công trình hoàn thành như kế hoạch đề ra. Ban Quản lý Dự án ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của 4 hộ và sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

N.R

 

Liên kết hữu ích