Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026

29/06/2026 - 10:00

 - Kế thừa nền tảng các xã trước sáp nhập, Kiên Lương đang phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP và nâng cao đời sống của người dân, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới trong năm 2026.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương Trần Bình Trọng, sau sáp nhập, Kiên Lương có nhiều lợi thế trong xây dựng nông thôn mới vì cả 3 địa phương trước khi sáp nhập đều đạt kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, xã Bình Trị đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bình An đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, còn thị trấn Kiên Lương đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhờ đó, xã Kiên Lương đáp ứng nhiều tiêu chí quan trọng về thu nhập, môi trường và chuyển đổi số trong Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Hệ thống giao thông nông thôn được kết nối liền mạch, hình thành mạng lưới hạ tầng thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ. Xã tận dụng lợi thế về diện tích để xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương.

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới tại Kiên Lương là xã tập trung cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thông qua các hội đoàn thể, nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai tới các ấp như mô hình ấp thông minh, gia đình số, người dân dễ tiếp cận với các ứng dụng số phục vụ đời sống. Bà Huỳnh Thị Ức My - Bí thư Chi bộ ấp Hòn Chông chia sẻ: “Tháng 4/2026, ấp Hòn Chông ra mắt mô hình gia đình số, nhận sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nhiều người, kể cả người lớn tuổi từng bước tiếp cận và sử dụng thành thạo tiện ích số trong đời sống như mua hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai báo cư trú, khám, chữa bệnh thông qua ứng dụng VNeID”.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Kiên Lương tổ chức quy hoạch vùng chuyên canh lúa chất lượng cao gắn bao tiêu sản phẩm tại ấp Song Chinh và Lung Kha Na với quy mô 940ha. Đồng thời, phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn hiệu quả như mô hình nuôi tôm lót bạt đáy 2 giai đoạn, nuôi heo đệm lót sinh học; triển khai phát triển các sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của xã.

Bà Trần Kim Liên phát triển kinh tế gia đình từ mô hình sản xuất rượu nho rừng đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ảnh: THÙY TRANG

Bà Trần Kim Liên - Chủ cơ sở sản xuất rượu nho rừng Kim Liên tại ấp Hòn Chông cho biết: “Sản phẩm của cơ sở đạt chuẩn OCOP 3 sao và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Để gia tăng giá trị sản phẩm, cơ sở đầu tư xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách tham quan kết hợp trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Cơ sở còn góp phần giải quyết việc làm cho người lao động địa phương”.

Bên cạnh kết quả được, địa phương tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng một số tiêu chí: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã chỉ khoảng 86%; công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở gặp khó khăn; tình hình an ninh, trật tự cần được củng cố để bảo đảm tính bền vững của các tiêu chí.

Theo ông Trần Bình Trọng, từ những lợi thế sẵn có, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái và bền vững; hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, khuyến khích chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống dân cư. Những mô hình chuyển đổi số như chợ không dùng tiền mặt, bến xe không dùng tiền mặt đang được duy trì và mở rộng nhằm từng bước hình thành môi trường kinh tế số đồng bộ. Địa phương chú trọng công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng, nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở và phát triển các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế phục vụ người dân. Trên lĩnh vực giảm nghèo, các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi và hỗ trợ nhà ở tiếp tục được triển khai đồng bộ. Mục tiêu là bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

THÙY TRANG