Pháp thêm 262 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 16.820 ca

12/05/2020 - 07:43

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tính đến tối 11-5 (theo giờ địa phương), số ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp đã lên đến 26.643 người - tăng 263 ca so với hôm 10/5, trong đó có 16.820 ca tử vong trong các bệnh viện và 9.823 ca tử vong tại các viện dưỡng lão và các cơ sở y tế khác.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Mulhouse, Pháp. Ảnh: AFP-TTXVN

Nước Pháp hiện ghi nhận 22.284 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện (giảm 285 ca so với 1 ngày trước đó), trong đó có 2.712 người thuộc diện chăm sóc đặc biệt (giảm 64 ca). Như vậy, sức ép lên khoa hồi sức tích cực tại các bệnh viện ở Pháp tiếp tục giảm xuống suốt hơn một tháng qua. Bên cạnh đó, 56.724 bệnh nhân COVID-19 ở Pháp đã khỏi bệnh và ra viện.

Cùng ngày, Hội đồng Hiến pháp Pháp đã phê chuẩn văn bản luật về vấn đề gia hạn tình trạng y tế khẩn cấp, được Nghị viện Pháp thông qua hôm 9-5. Tuy nhiên, liên quan đến việc xử lý dữ liệu y tế cá nhân phục vụ mục đích truy vết COVID-19, Hội đồng đã quyết định siết chặt kiểm soát nhằm hạn chế số người có thể truy cập dữ liệu này. Ngoài ra, một thẩm phán tự do có thể tiến hành "kiểm tra" nếu bệnh nhân không thể rời khỏi nơi cách ly trong hơn 12 giờ.

Cũng trong ngày 11-5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly khẳng định, chỉ huy và đội ngũ y tế trên tàu sân bay Charles de Gaulle cùng các tàu hộ tống đã "tự tin thái quá" vào năng đối phó với virus SARS-CoV-2, song "không phạm sai lầm". Trình bày trước Hạ viện về kết luận của 2 cuộc điều tra đối với tình trạng lây nhiễm COVID-19 trong 2-3 thủy thủ đoàn, Bộ trưởng Parly cho biết, dịch bệnh lần đầu tiên xuất hiện khi tàu sân bay Charles de Gaulle đang ở trên biển Địa Trung Hải, trước khi cập cảng Brest từ ngày 13 - 16-3, trong khuôn khổ của một nhiệm vụ kéo dài 3 tháng kể từ hôm 21-1. Ngày 12-4, chiếc tàu này buộc phải trở về cảng Toulon sớm hơn dự kiến, với hơn 1.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được xác nhận qua xét nghiệm.

Theo VŨ MAI LINH HƯƠNG (Báo Tin Tức)