Phát động phong trào thi đua chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang

11/03/2022 - 06:06

 - Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng sự kiện quan trọng này. Qua đó, nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm (2021-2025) và nhiệm vụ chính trị, từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu KTXH 5 năm của tỉnh.

Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống dịch COVID-19 với phát triển KTXH, củng cố, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng.

Khởi công công trình Bệnh viện Sản-Nhi An Giang, Khối Nhi 200 giường

Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, vượt qua khó khăn thử thách. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Doanh nghiệp tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Phải quyết tâm cao để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện toàn diện nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động, quyết liệt trong triển khai thực hiện các giải pháp phát triển KTXH, nhất là trong thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh đề ra.

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “An Giang chung tay Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác.

Hiện, các địa phương đã đăng ký và tích cực thực hiện nhiều công trình, phần việc và hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ kiệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, như: Các công trình văn hóa - xã hội; các hoạt động, sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch; các hoạt động sáng tác, nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học; các hoạt động tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, hoạt động cộng đồng; các hoạt động thi đấu thể thao, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, liên hoan các hoạt động văn hóa cộng đồng (lồng ghép đua bò, đua ghe truyền thống, thể thao dân gian, thể dục phong trào, thể thao thành tích cao); các hoạt động khởi công, khai trương, khánh thành các công trình trọng điểm (nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông, văn hóa - thể thao…).

Để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu: Phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KTXH; phát huy sáng kiến, giải pháp tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ khó, hoàn thành mục tiêu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp với đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh nhằm phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển KTXH, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập.

Đồng thời, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; khơi dậy tình yêu quê hương An Giang, lòng tự hào về truyền thống, sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Thông qua phong trào thi đua nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU