Phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch”

01/04/2021 - 08:36

 - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh nói chung và TX. Tân Châu nói riêng đã phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch”

Đẩy mạnh vận động

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào này là đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh COVID-19 đang gây ra trên toàn thế giới, qua đó khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động và tích cực tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Thông qua việc phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch”, Đảng bộ tỉnh nói chung, TX. Tân Châu nói riêng muốn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng toàn xã hội thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần ổn định đời sống nhân dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Chia sẻ cách làm cũng như việc phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch” trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Trần Thị Hòa Bình cho biết, dựa trên kế hoạch chung của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thị xã đã xây dựng kế hoạch riêng và phát động toàn dân thực hiện. Cụ thể: thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo “Thông điệp 5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của ngành y tế; phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy Đảng, đơn vị trong phòng, chống dịch bệnh.

“Ở Tân Châu, phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch” được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Chính từ việc gắn kết đó mà đến nay, tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã có những chuyển biến tích cực” - bà Bình chia sẻ.

Phân công cụ thể

Cũng theo bà Bình, quan điểm chỉ đạo của thị xã trong phòng, chống dịch bệnh là phát động phong trào phải thiết thực, phù hợp tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị; các cấp, ngành phải bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh đang diễn ra, cập nhật kịp thời các biện pháp phòng chống, ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. “Có như vậy, việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 mới hiệu quả, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra” - bà Trần Thị Hòa Bình chia sẻ.

Tân Châu là thị xã vùng biên, có đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài 6,2km. Vĩnh Xương, Phú Lộc là 2 xã có dân cư qua lại biên giới làm ăn, mua bán. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, chính quyền nơi đây vận động người dân không qua lại biên giới để góp phần kiểm soát dịch bệnh, đồng thời 2 địa phương này đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép, người về từ vùng dịch không khai báo y tế. “Nghe UBND xã phát động phong trào, chúng tôi đã ý thức được vấn đề, từ đó không sang biên giới, tìm kiếm công việc ở địa phương làm ăn kiếm sống. Ngoài việc chấp hành lời kêu gọi của chính quyền địa phương, bản thân tôi vận động bà con, dòng họ chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc tố giác các loại tội phạm ở khu vực biên giới” - ông Trần Văn Lành (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Trên kế hoạch đã ban hành, thị xã phân công cụ thể công việc cho từng ngành, như: Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường THPT, Công an thị xã… để thực hiện tốt công tác chống dịch. Chia sẻ về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống loa truyền thanh, Trưởng đài Truyền thanh TX. Tân Châu Lê Văn Long cho biết, những ngày qua, đài đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt các biện pháp “3 trước”, “4 tại chỗ” và “Thông điệp 5K”. Bằng việc phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch”, hy vọng thời gian tới sẽ ngăn chặn được dịch bệnh để ổn dịnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.

“Muốn phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, ngoài việc phân công trách nhiệm cho từng ngành, từng cấp còn phải phát huy vai trò, trách nhiệm của ban công tác mặt trận, các tổ tự quản ở khu dân cư, người có uy tín, các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc trong cộng đồng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện trường hợp vi phạm để thông báo với cơ quan chức năng xử lý theo quy định…” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ chia sẻ.

 

Bài, ảnh: MINH HIỂN