Phát hiện hóa thạch gỗ 110 triệu năm tuổi tại miền Đông Trung Quốc

29/07/2020 - 08:25

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố phát hiện một hóa thạch gỗ của loài cây lá kim mới có niên đại 110 triệu năm tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Theo Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS), qua nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Địa chất và cổ sinh học Nam Kinh thuộc CAS và Viện Khoa học địa chất Trung Quốc đã xác định loài gỗ Brachyoxylon này có từ Kỷ Phấn trắng cách đây 110 triệu năm.

Các phân tích định lượng về số vòng tăng trưởng của hóa thạch gỗ cho thấy khu rừng này chủ yếu là cây xanh và lá cây có thể bám trên các cành tới 15 năm. Từ kết quả này, các nhà khoa học kết luận trong thời kỳ đầu của Kỷ Phấn trắng, Chiết Giang từng là vùng đất cận nhiệt đới và nhiệt đới cùng với khí hậu nửa khô hạn.  

Ngoài ra, phát hiện hóa thạch gỗ này giúp cung cấp dữ liệu để tái hiện lại môi trường sống của loài khủng long trong thời kỳ đầu của Kỷ Phấn trắng tại địa phương này. 

Công trình nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Sinh vật học lịch sử.

Theo LAN PHƯƠNG (TTXVN)