Phát huy hiệu quả mô hình “4 An”

10/02/2023 - 07:18

 - Là địa phương vùng biên giới, xã Nhơn Hưng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã tích cực triển khai mô hình “4 An”, gồm: An ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và chăm lo tốt đời sống nhân dân.

Với đường biên giới tiếp giáp Campuchia dài khoảng 5,5km, tình hình ANTT trên địa bàn xã Nhơn Hưng có thêm những khó khăn, phức tạp. Do đó, Đảng ủy, UBND xã Nhơn Hưng và lực lượng công an xã đã triển khai thực hiện nhiều mô hình đảm bảo tốt ANTT, như: Camera ANTT, tiếng loa ANTT, câu lạc bộ bảo vệ đường biên cột mốc, xã tự quản về an toàn giao thông (ATGT), đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh, nổi bật nhất là mô hình “4 An”.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hưng Trần Văn Phến, Phó Trưởng ban Chỉ đạo mô hình “4 An”, thông tin: “Việc thực hiện mô hình “4 An” trên địa bàn xã giúp huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Đồng thời, đảm bảo tốt an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia thực hiện mô hình. Qua đó, đã mang đến những kết quả đáng khích lệ, giảm thiểu tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT và chăm lo tốt đời sống nhân dân”.

Công an xã Nhơn Hưng đẩy mạnh thực hiện mô hình “4 An”

Triển khai mô hình, lực lượng công an đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT 320 cuộc, với 1.306 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện 6 trường hợp vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng; nhắc nhở 68 trường hợp mua bán lấn chiếm hành lang ATGT, đậu đỗ xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Trong công tác an sinh xã hội, các thành viên mô hình đã chăm lo tốt cho người có công, chi trả các chế độ chính sách đúng quy định. Địa phương thực hiện cấp tiền hỗ trợ 681 người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, số tiền hơn 1,02 tỷ đồng; cấp phát tiền hỗ trợ 427 trường hợp F0, F1 hơn 400 triệu đồng; vận động 5.620 phần quà, trị giá hơn 737 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Địa phương còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh với tần suất 4 lần/tuần, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện kiểm tra liên ngành 40 cơ sở dịch vụ ăn uống do cấp xã quản lý (chưa phát hiện vi phạm). Hướng dẫn các cơ sở do huyện quản lý đăng ký tập huấn khi có thông báo và lập hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Công an huyện và Đảng ủy, UBND xã Nhơn Hưng, đã giúp phát huy hiệu quả của mô hình. Trên địa bàn hiện không phát sinh các điểm nóng về ANTT, tình hình trên tuyến biên giới, vùng dân tộc, tôn giáo được ổn định. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, góp phần đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm” - ông Trần Văn Phến thông tin.

Từ kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo mô hình sẽ tăng cường phối, kết hợp cùng bộ đội biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Làm tốt việc phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tăng cường quản lý các đối tượng, đặc biệt là rà soát, nắm bắt, mời gọi răn đe, giáo dục, buộc cam kết không tái phạm với các đối tượng có biểu hiện vi phạm.

Với Công an xã Nhơn Hưng, sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT, khắc phục hiện tượng lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn và vùng giáp ranh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tạm trú, tạm vắng, đăng ký lưu trú. Làm tốt công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã, phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Ban Chỉ đạo mô hình đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chỉ thị, nghị định của cấp trên. Tích cực thông tin về các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm phát sinh trong tình hình hiện nay, để người dân nắm và có ý thức tự bảo vệ bản thân, gia đình, tài sản. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Quan tâm đào tạo, tập huấn và giới thiệu việc làm, dạy nghề cho người dân nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương”- ông Trần Văn Phến khẳng định.

THANH TIẾN