Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

26/04/2022 - 06:52

 - Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ngay từ đầu năm, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thi đua thực hiện sôi nổi các công trình, phần việc thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Khánh thành công trình lắp đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê

Bí thư Huyện đoàn Châu Thành Trương Thành Trung cho biết, Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên quan tâm và tổ chức cho ĐVTN, học sinh học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, phối hợp giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến; tham gia vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Đặc biệt, thi đua xung kích đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính; lao động sản xuất - kinh doanh, vận động thanh niên góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng…

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện nhiều hoạt động thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, như: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; xây dựng các tuyến đường thanh niên; thăm hỏi, tặng quà cho ĐVTN nghèo, học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam Anh hùng; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; cất nhà Nhân ái, nhà Tình bạn cho đoàn viên nghèo; hiến máu nhân đạo, vận động tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo…

Đồng thời, nhân rộng các mô hình học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể, cộng đồng. Bên cạnh đó, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe cho thanh, thiếu nhi…

“Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Do đó, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền đến đông đảo ĐVTN và nhân dân về những diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng. Đồng thời, kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn” - anh Trương Thành Trung chia sẻ.

Trong Tháng Thanh niên năm 2022, Huyện đoàn Châu Thành đã thực hiện 5 công trình cấp huyện, tập trung vào các phần việc cụ thể, như: Xây dựng tuyến đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp trên tuyến Tỉnh lộ 941; áo xanh đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp (hỗ trợ vốn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp); xây dựng 3 điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại xã: Vĩnh Hanh, Cần Đăng và Vĩnh Thành.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã thực hiện 13 công trình cấp cơ sở, tập trung vào các phần việc, như: Xây dựng mới 1 nhà Tình bạn, thực hiện các công trình thắp sáng đường quê, với tổng chiều dài 2km, trồng 6.000 cây xanh, vườn hoa thanh niên, tiếp sức đến trường... Tổng trị giá của các công trình ước tính trên 300 triệu đồng.

Xác định vai trò và nhiệm vụ quan trọng của tuổi trẻ trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM đến ĐVTN và nhân dân. Huyện đoàn duy trì thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, như: Xây dựng cầu nông thôn, đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê; vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng; xây dựng hệ thống nước sạch, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi…

Phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh được các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện tốt, tập trung vào 2 nội dung chính: Tham gia đảm bảo trật tự an ninh đô thị và đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị thông qua ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh; xây dựng tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Anh Trương Thành Trung cho biết, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tập trung nâng cao chất lượng tổ chức 2 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn với 3 phong trào cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, giai đoạn 2017-2022 được cụ thể hóa bằng các phong trào phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, triển khai thực hiện thường xuyên, sôi nổi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng NTM, đô thị văn minh; hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp… với nhiều hình thức thông qua các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả.

KHÁNH MY