Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”

20/05/2025 - 08:00

 - Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, người cao tuổi huyện Tri Tôn đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm người cao tuổi trên mọi mặt đời sống xã hội, xây dựng quê hương, lan tỏa gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Nhiều đóng góp cho xã hội

Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Dân số toàn huyện trên 137.400 người, với gần 16.300 người cao tuổi (chiếm 12%). Trong đó, có 11.890 hội viên người cao tuổi, sinh hoạt tại 249 chi, tổ hội.

Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi trong huyện tập trung vận động hội viên, người cao tuổi tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt hàng năm, Huyện hội và các cơ sở hội phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” nhằm phát huy vai trò người cao tuổi trong các lĩnh vực. Đặc biệt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng, phát triển quê hương. Điển hình như gia đình ông Phan Văn Đức (xã Núi Tô). Tại địa phương, ông Đức luôn gương mẫu, chấp hành tốt chính sách pháp luật, xây dựng gia đình “Ông bà mẫu mực, con cái thảo hiền”. Bản thân ông Đức cùng Đội Cất nhà từ thiện xã Núi Tô đã vận động, đóng góp xây mới 2 cây cầu giao thông kênh 1 và kênh 2 với tổng số tiền 167 triệu đồng; cất mới 47 căn nhà Tình thương; hỗ trợ 625 lượt xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo…

Người cao tuổi huyện Tri Tôn có nhiều đóng góp trong phát tiển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

Giai đoạn 2021 - 2025, Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn phối hợp các hội, đoàn thể vận động trên 3 tỷ đồng, hơn 1.200 ngày công lao động để thực hiện các công trình xã hội địa phương, như: Xây dựng, sửa chữa 22 cây cầu; sửa chữa, nâng cấp 2km lộ nông thôn; hiến 2.300m2 đất để xây trường học, đường nông thôn… Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây nhớ ơn Bác”, các cấp hội, hội viên tham gia trồng trên 250.000 cây lấy gỗ, cây ăn trái dọc theo tuyến đường nông thôn, bờ kênh, đê bao chắn lũ, đất vườn nhà. Đồng thời, vận động trên 239 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia giữ gìn an ninh trật tự

Qua phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, người cao tuổi huyện Tri Tôn còn đã tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới. Điển hình, Hội Người cao tuổi huyện Tri Tôn đã chỉ đạo Hội Người cao tuổi  2 xã Lạc Quới và Vĩnh Gia ký kết kế hoạch phối hợp lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trên cơ sở đó, người cao tuổi đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng biên phòng và công an địa phương để kịp thời giải quyết.

 Ngoài ra, thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Người cao tuổi với Bộ Công an, các cấp hội người cao tuổi xây dựng kế hoạch, triển khai, vận động hội viên, người cao tuổi tham gia phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Lực lượng Công an các xã, thị trấn đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự từ quần chúng Nhân dân, người cao tuổi cung cấp. Phó Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tri Tôn Phạm Thị Lẹ cho biết, thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn kịp thời tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Đồng thời, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào nơi cư trú. “Hội viên luôn nêu cao ý thức cảnh giác, không nghe theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu; đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại địa phương. Hội viên còn tích cực vận động người thân, hàng xóm nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước; phối hợp hòa giải thành công nhiều vụ về hôn nhân gia đình, tranh chấp, bất hòa trong thôn xóm…” - bà Phạm Thị Lẹ thông tin.

Theo Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tri Tôn Lương Hoàng Sơn, đến nay, có 3.715 người hưởng trợ cấp thường xuyên và bảo hiểm y tế; tổ chức lễ mừng thọ cho 8.648 lượt người cao tuổi; hỗ trợ quà Tết cho 100% người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn; duy trì mô hình hũ gạo tình thương hàng tháng hỗ trợ 55 người…

 

ĐỨC TOÀN