Phát triển mô hình nuôi cá mùa nước nổi

02/06/2025 - 07:01

Nhằm hỗ trợ nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân xã An Hảo (TX. Tịnh Biên) đã thành lập Chi hội nghề nghiệp Nuôi cá mùa nước nổi tại ấp An Đông. Đây là mô hình mới, nhằm khai thác tối đa hiệu quả kinh tế từ mùa lũ hàng năm.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hảo Nguyễn Văn Dũng, ấp An Đông với điều kiện có mùa nước nổi hàng năm, rất thuận lợi để phát triển mô hình. Do đó, Hội Nông dân xã đã tích cực vận động bà con tham gia thành lập Chi hội nghề nghiệp Nuôi cá mùa nước nổi, với hơn 20 thành viên tham gia.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Dũng, mô hình sẽ thực hiện thí điểm trên diện tích 50ha ở năm đầu tiên. Các thành viên trong chi hội sẽ tiến hành họp mặt định kỳ hàng tháng, nhằm trao đổi kinh nghiệm nuôi cá trong mùa nước nổi. Với điều kiện đặc thù, việc phát triển mô hình sẽ mở ra hướng đi mới nhằm khai thác tối đa giá trị mùa nước nổi hàng năm, giúp tăng thu nhập cho nông dân trong vùng sản xuất 2 vụ.

Nông dân có thể phát triển nhiều mô hình sinh kế từ mùa nước nổi

Ông Nguyễn Văn Sộ, Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp Nuôi cá mùa nước nổi ấp An Đông cho hay: “Khi tham gia chi hội, nông dân được hỗ trợ các điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tận dụng tối đa diện tích đất lúa ngập nước hàng năm. Các thành viên trong chi hội sẽ họp bàn thống nhất loại cá để nuôi cho phù hợp nhu cầu thị trường và vùng nước, nhằm đảm bảo năng suất. Chi hội lập dự toán kinh phí cho mô hình và đề nghị số tiền góp vốn của từng thành viên. Phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật giúp các thành viên nâng cao năng suất chăn nuôi”.

Theo ông Nguyễn Văn Sộ, các thành viên cũng thảo luận, xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình dịch vụ nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, giúp hội viên có thu nhập ổn trong mùa nước nổi. Đàm phán thỏa thuận tập thể với các đối tác để ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Đồng thời, sẽ tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất của hội viên, nông dân để phản ánh với chính quyền địa phương, tổ chức hội nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Thực tế, diện tích có thể khai thác mô hình sinh kế trong mùa nước nổi tại xã An Hảo khoảng 650ha. Sau khi thực hiện thí điểm thành công mô hình, Hội Nông dân xã An Hảo sẽ vận động nông dân tham gia nhiều hơn, nhằm mở rộng diện tích thả nuôi, cũng như liên kết với các cơ sở sản xuất nước mắm, làm khô để hỗ trợ đầu ra cho nông dân. Đặc biệt, sẽ nâng cao thu nhập cho các thành viên bằng cách gắn mô hình với hoạt động du lịch nông nghiệp, hướng tới phục vụ khách tham quan. Hội Nông dân xã cũng khuyến cáo, hỗ trợ thành viên tham gia mô hình thực hiện tốt các quy trình nuôi cá an toàn, từng bước nâng chất lượng sản phẩm, giúp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận.

Phó Chủ tịch UBND xã An Hảo Chau Khonh thông tin: “Mô hình mang lại hiệu quả trong việc gia tăng thu nhập cho nông dân trong mùa nước nổi, chúng tôi rất ủng hộ và động viên bà con hăng hái tham gia. Thời gian tới, UBND xã sẽ đề xuất với ngành liên quan có hướng hỗ trợ vốn để các thành viên đầu tư phương tiện, dụng cụ thả nuôi cá trong mùa nước nổi. Ngoài ra, cũng có thể hỗ trợ con giống để bà con có động lực tham gia mô hình”.

Việc hỗ trợ thành lập Chi hội nghề nghiệp Nuôi cá mùa nước nổi ấp An Đông, Hội Nông dân xã An Hảo góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Nhất là, nâng cao vai trò trung tâm, nòng cốt của hội nông dân thông qua việc tập hợp hội viên liên kết sản xuất theo ngành nghề phù hợp, giúp nông dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu trên quê hương mình.

Theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam, ngoài mô hình nuôi cá, nông dân có thể phát triển thêm các mô hình sinh kế trong mùa nước nổi để gia tăng thu nhập, như: Trồng sen chuyên canh, kết hợp trồng sen với du lịch sinh thái, trồng vườn rau nổi, trồng lúa mùa nổi, trồng hẹ nước, trồng ấu… để mang lại lợi ích kinh tế trong những tháng nước tràn đồng.

THANH TIẾN