Phổ cập bơi để giảm đuối nước

30/07/2026 - 10:00

 - Những vụ đuối nước xảy ra dịp hè là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn dưới nước đối với trẻ em. Trang bị kỹ năng bơi từ sớm là giải pháp thiết thực để bảo vệ tính mạng của trẻ.

Học sinh tham gia học lớp bơi hè. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Phần lớn các em gặp nạn đều là trẻ chưa biết bơi hoặc thiếu kỹ năng an toàn dưới nước. Vì vậy, việc phổ cập bơi và trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ từ sớm là rất cần thiết.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em bị đuối nước. Mỗi câu chuyện đều để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân, thầy cô và cả cộng đồng. Phía sau những giọt nước mắt là lời cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý trẻ, sự thiếu trang bị kỹ năng sống và điều kiện học bơi của nhiều em nhỏ. Mới đây, một vụ đuối nước tại phường Long Xuyên, cướp đi sinh mạng hai học sinh. Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 24/7, tại đoạn rạch Long Xuyên, khu vực đường Bùi Văn Danh, khóm Đông Phú, phường Long Xuyên, người dân địa phương phát hiện một bé trai cặp bờ kè nên tiến hành vớt và sơ cứu. Đồng thời, thông báo cho Công an phường Long Xuyên cử lực lượng đến ứng cứu, đưa em đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục nhận tin báo, ngoài bé trên còn một bé khác nên lực lượng chức năng phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Mỹ Thới, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh triển khai tìm kiếm. Đến hơn 21 giờ cùng ngày thi thể em nổi lên gần khu vực xảy ra vụ việc. Trước khi xảy ra vụ việc, hai em chơi đá bóng trên tuyến đường ven rạch.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên đến thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình hai em, nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Được biết, gia đình hai học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thầy Nguyễn Văn Thước - giáo viên thể chất Trường Quốc tế GIS Long Xuyên, học bơi là kỹ năng sinh tồn quan trọng đối với trẻ em. Biết bơi không chỉ giúp các em tự bảo vệ mình khi gặp sự cố mà còn rèn luyện sức khỏe, sự tự tin và khả năng xử lý tình huống. Tuy nhiên, học bơi phải đi đôi với việc học kỹ năng an toàn dưới nước như nhận biết khu vực nguy hiểm, sử dụng áo phao đúng cách, giữ bình tĩnh khi gặp nạn và biết cách kêu gọi sự trợ giúp. Các em dù biết bơi nhưng khi gặp người đuối nước việc đầu tiên là phải hô lên cho những người xung quanh biết để hỗ trợ ứng cứu, trường hợp không có người xung quanh phải tìm cây dài hoặc dây dài để cứu, không được trực tiếp xuống cứu đuối. Bên cạnh đó nên có bản hướng dẫn cơ bản việc cứu đuối dán tại mỗi lớp học nhằm nhắc học sinh biết và nhớ cách phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Cho con tham gia lớp bơi hè, chị Phương Anh, ngụ phường Long Xuyên nói: “Tôi lo lắng mỗi khi con nghỉ hè vì ở địa phương có nhiều sông, kênh, ao. Tôi đăng ký cho con học bơi hè với mong muốn con có kỹ năng tự bảo vệ mình. Biết bơi không chỉ giúp con khỏe mạnh mà còn giảm nguy cơ đuối nước nếu không may gặp sự cố”.

Vào mỗi dịp hè nhiều địa phương thường tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước và khai giảng các lớp năng khiếu hè cho học sinh các cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà cho biết: “Bên cạnh tổ chức các lớp năng khiếu hè và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, thiếu nhi dịp hè, việc phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phổ cập bơi cho thiếu nhi, học sinh là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần trang bị kỹ năng cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân, hạn chế xảy ra tai nạn đuối nước. Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi gia đình, trường học và toàn xã hội cùng nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục và trang bị kỹ năng cho trẻ”.

NGUYỄN HƯNG