Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân thăm, kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh An Giang

07/06/2021 - 16:19

 - Ngày 7-6, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các chốt biên phòng trên địa bàn huyện Tri Tôn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cùng đi với đoàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng tặng quà cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đoàn khảo sát trên tuyến đường tuần tra biên giới

Tại các chốt phòng, chống COVID-19 trên địa bàn 2 xã Lạc Quới và Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ tham gia các chốt phòng, chống dịch nơi tuyến đầu biên giới An Giang. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các lực lượng tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới; phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác kiểm soát biên giới, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Đồn Biên phòng Vĩnh Gia

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trồng cây tại Đồn Biên phòng Vĩnh Gia

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó đề nghị, An Giang tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, chủ động các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cụ thể, chi tiết, để kịp thời chủ động ứng phó, xử lý, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, xây dựng tốt thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, để người dân trở thành “chiến sĩ” tham gia bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng tuyến đầu quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm soát biên giới; tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới cần làm tốt công tác tư tưởng và có những chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới an tâm công tác…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em nghèo huyện Tri Tôn


 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng tặng quà trẻ em nghèo huyện Tri Tôn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng biểu trưng 2 tỷ đồng cho tỉnh An Giang phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền huyện Tri Tôn

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách và 10 phần quà cho các trẻ em nghèo bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn và trao biểu trưng trị giá 2 tỷ đồng tặng tỉnh An Giang phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU