Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới

26/06/2021 - 07:00

 - Chiều tối 25-6, đoàn công tác UBND tỉnh An Giang, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới và làm việc với các huyện có địa bàn giáp ranh tỉnh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Chợ  Mới

Các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch

   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận buổi làm việc

Sau khi kiểm tra thực tế tại các chốt, nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương báo cáo tình hình, những khó khăn và đề xuất về công tác phòng, chống dịch, thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã biểu dương và chia sẻ những khó khăn, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và nhân dân 2 huyện Chợ Mới, Phú Tân và TP. Long Xuyên đã chung sức cùng tỉnh ngày đêm phòng, chống dịch thời gian qua.

Trước tình hình dịch bệnh thế giới, trong nước và Campuchia đang diễn biến phức tạp,  nhất là các tỉnh lân cận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, từ tỉnh đến cơ sở  cần nâng mức cảnh giác phòng, chống dịch lên mức cao nhất; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời, chủ động nắm thông tin tình hình dịch bệnh, vùng dịch, tâm dịch để tuyên truyền sâu rộng cho người dân nắm chắc, tham gia phòng, chống dịch, nhưng không hoang mang, lo lắng.

Về công tác quản lý địa bàn,  các địa phương cần thống kê từng hộ dân ở địa phương, để phân loại, lập danh sách, quản lý chắc từng người, nhất là các gia đình có người thân đi làm ăn xa, nhằm có hướng xử lý phù hợp.

Cùng với đó, chủ động, có phương án dự phòng các khu cách ly tập trung và tăng cường quản lý trong khu cách ly tập trung. Về việc thực hiện cách ly tại nhà, công an xã, khóm, ấp phải quản lý chặt các đối tượng. Đối với các trường hợp khai báo y tế gian dối cần có giải pháp tuyên truyền vận động sự tự giác của người dân và xử lý nghiêm vi phạm...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU