Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chúc Tết Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

21/01/2022 - 15:38

 - Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cùng đoàn công tác tỉnh đã đến chúc Tết Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn). Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Phú; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan. Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư (trái) trao quà Tết cho Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác

Đoàn công tác tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn chúc Tết Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư gửi lời chúc Tết an lành, hạnh phúc đến Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa và toàn bộ tín đồ Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Ông Trần Anh Thư cho biết, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhờ sự chung tay, góp sức, ủng hộ của các tổ chức tôn giáo, đã giúp những người lao động ngoài tỉnh về quê vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

An Giang hiện đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm mới và tử vong đều giảm. Đây là điều kiện để phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, trong đó có tín đồ Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh An Giang đối với bà con tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Thời gian qua, tỉnh đã điều hành linh hoạt, thích ứng an toàn với COVID-19, giúp bà con tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa dần ổn định cuộc sống.

Vừa qua, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã vận động trên 500 phần quà tặng cho hộ nghèo, khó khăn (trị giá 500.000 đồng/phần), chung tay cùng chính quyền chăm lo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Trác cho biết, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa sẽ tiếp tục vận động bà con tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp xây dựng nông thôn mới cũng như sự phát triển của tỉnh.

NGÔ CHUẨN