Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Chợ Mới

05/06/2021 - 14:17

 - Sáng 5-6, đoàn công tác tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Cụ thể, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh tại các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các xã: Hội An, Bình Phước Xuân, Mỹ Hiệp, Long Điền A, khu vực giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp, nhà máy may Mỹ Luông, Khu cách tập trung tại thị trấn Mỹ Luông và việc tuân thủ tạm ngừng hoạt động tại một số điểm tập gym, bida billiards trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư  đánh giá cao việc huyện Chợ Mới đã chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19,  theo yêu cầu đặt ra. Đồng thời nhấn mạnh: Chợ Mới là địa bàn nhạy cảm, địa giới rộng, nhiều đường ngõ ngách giáp ranh ngoài tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay có nhiều người dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố khác, nhất là những địa phương đang có dịch COVID-19. Do đó, Chợ Mới có nhiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Để kiểm soát có hiệu quả, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh thống nhất đề nghị đưa huyện Chợ Mới vào địa bàn trọng điểm phòng, chống dịch, tương tự như địa bàn biên giới, để bố trí lực lượng tăng cường hỗ trợ cho địa phương tiếp tục duy trì việc thành lập các chốt tại các cửa ngõ và địa bàn trọng yếu.

Liên quan việc người về từ vùng dịch khai báo y tế không trung thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện thành lập ngay các tổ COVID-19 độc lập do công an làm tổ trưởng, thường xuyên đi kiểm tra lập danh sách theo dõi những gia đình có con em đi làm ăn xa, kếp hợp tuyên truyền người dân tố giác những người về địa phương không khai báo. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là thực hiện truyền thông lưu động và loa truyền thanh tại các xã. Đặc biệt, tăng cường quản lý nghiêm các trường hợp cách ly tại nhà; kiểm tra, kiểm soát tập trung đông người, nhất là việc cưới hỏi, các bến đò ngang...

Báo cáo với đoàn kiểm tra, UBND huyện Chợ Mới cho biết: đến nay, Chợ Mới có 2 trường hợp tái dương tính với COVID-19, được cách ly ngay; hiện đang quản lý 113 trường hợp cách ly tập trung, 261 trường hợp cách ly tại nhà. Huyện thực hiện nghiêm giám sát, quản lý người về từ vùng dịch; thành lập 22 chốt thực hiện kiểm tra y tế phòng, chống dịch, bệnh bố trí 3 khu cách ly tập trung, xử phạt 90 trường hợp không đeo khẩu trang số tiền 158 triệu đồng, đã tiêm ngừa 942 liều vaccine phòng COVID-19. Đội phản ứng nhanh của tuyến huyện, xã luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi phát hiện có trường hợp nghi nhiễm; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn kiểm tra công tác thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại các chốt, nhà máy, khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở Chợ Mới

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU