
Quang cảnh hội nghị



Lãnh đạo UBND 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau báo cáo tại hội nghị


Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại hội nghị


Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu kết luận hội nghị
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương cùng tham dự buổi làm việc.
Tại hội nghị, lãnh đạo 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp những tháng cuối năm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đề xuất nhiều kiến nghị đến Chính phủ, bộ ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới…
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, trong bối cảnh kinh tế cả nước tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ, tỉnh An Giang đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Điều này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, tiếp thu và quán triệt sâu sắc chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, Tỉnh ủy An Giang đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập và chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (này là Đảng ủy UBND tỉnh) tham mưu xây dựng triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Bước đầu cho thấy, từ đầu năm đến nay, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, ước GRDP quý I/2025 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2024. Các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ đều có bước tiến tích cực; giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 3/2025 khoảng 645 tỷ đồng, đạt 6,38% kế hoạch. Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được nâng chất; quốc phòng - an ninh được đảm bảo.
Tỉnh An Giang đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xem đây là các yếu tố then chốt, nền tảng lan tỏa sang các lĩnh vực khác để cùng với cả nước tăng tốc, bứt phá, chuyển mình trong giai đoạn tới...
“Tỉnh An Giang kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước gắn với điều kiện thực tiễn địa phương. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sự quan tâm, hỗ trợ quý báu của Trung ương, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển và cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau trong việc triển khai các nghị quyết của Chính phủ. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 3 địa phương những tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự phát triển tích cực. Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được các địa phương cụ thể hóa và tích cực triển khai. Việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các chương trình quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng có sự chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng mục tiêu đề ra trong năm 2025 từ 8% trở lên, 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau phải phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt rất cao. Trong đó, cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng từng khu vực; phân công trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau rà soát, phấn đấu nâng cao mức tăng trưởng khu vực 1.
Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vốn đầu tư công trong tháng 3; quyết tâm, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia, của tỉnh; xem đây là động lực quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội chung tay thực hiện, phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư tốt nhằm thu hút doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển; tiến hành rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Về các kiến nghị của 3 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Chính phủ báo cáo Chính phủ. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của bộ ngành Trung ương thì cần khẩn trương trả lời cho các địa phương bằng văn bản. Những vấn đề, vướng mắc khi đã được giải quyết, tháo gỡ, các địa phương cần phối hợp triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả…
TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN