Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm gian hàng lúa gạo của An Giang

12/12/2023 - 20:34

 - Tối 12/12, tại quảng trường Hòa Bình (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ khai mạc “Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023”.

Các đại biểu dự Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk ký hợp tác triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng ĐBSCL đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (thứ 4, từ trái sang) thăm gian hàng trưng bày của tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đến thăm gian hàng trưng bày của An Giang

Gian hàng trưng bày của An Giang tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023

An Giang là “vựa lúa” của ĐBSCL và cả nước

Khách tham quan thích thú chụp ảnh tại gian hàng của An Giang

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. Đoàn công tác tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy dẫn đầu tham gia sự kiện.

Đây là lần đầu tiên Festival lúa gạo Việt Nam được nâng tầm là Festival quốc tế (5 lần trước đó tổ chức quy mô trong nước). Sự kiện thu hút hơn 200 chuyên gia, khách quốc tế tham dự.

Festival được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới trở thành quốc gia tiên phong trong sản xuất lúa chất lượng, giảm phát thải, phát triển theo hướng xanh và bền vững, gắn với Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng ĐBSCL đến năm 2030. Từ đó, truyền đi thông điệp, cam kết của Chính phủ Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, đã được Thủ tướng Chính phủ công bố tại Hội nghị COP26.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Festival là sự kiện quan trọng, khẳng định vai trò, định vị ngành hàng lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế; cơ hội để chuyển đổi từ tư duy “sản xuất lúa gạo” sang tư duy “kinh tế ngành hàng lúa gạo”. Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023 diễn ra từ ngày 11 - 14/12, với hàng loạt hoạt động, sự kiện trình diễn, hội thảo quốc tế, gian hàng triển lãm và các hoạt động bên lề.

Theo đó, có triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam” tại bờ kè kênh xáng Xà No. Cuối con đường là bản đồ lúa gạo được làm từ gạo đặc sản của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với kích thước chiều ngang 3m, cao 9m. Xuyên suốt Festival là hoạt động trình diễn máy móc, thiết bị canh tác lúa gạo; trình diễn công nghệ cơ giới hóa gieo sạ và mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm; mô hình canh tác lúa thông minh... Cùng với đó là các hội nghị, hội thảo về phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam, tình hình lúa gạo toàn cầu và xu hướng trong thời gian tới, hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành lúa gạo...

Tham gia sự kiện tại tỉnh Hậu Giang, các sở, ngành, doanh nghiệp của An Giang tham gia gian hàng triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm lúa gạo đặc trưng, có thương hiệu, trong đó có các sản phẩm gạo ngon đạt giải quốc tế, sản phẩm gạo đạt OCOP 5 sao – cấp quốc gia của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Nhân Lễ khai mạc “Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023”, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm gian hàng trưng bày của An Giang, trao đổi với tỉnh về định hướng phát triển ngành hàng lúa gạo. Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đã đến thăm gian hàng trưng bày của An Giang.

NGÔ CHUẨN