
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang.
Ngày 28/7, kết luận Phiên họp lần thứ 35 Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt đợt cao điểm chống khai thác IUU, xử lý dứt điểm các tồn tại theo khuyến nghị của EC.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và sinh kế của hàng triệu lao động ven biển. Tuy nhiên, việc Việt Nam bị EC duy trì cảnh báo "thẻ vàng" hơn 8 năm đã ảnh hưởng đến uy tín, năng lực cạnh tranh và xuất khẩu thủy sản.
Để chuẩn bị cho đợt thanh tra sắp tới của EC, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện kế hoạch hành động của Chính phủ ngay trong tuần, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương.
Các địa phương phải rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm còn tồn đọng; kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến; quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá "3 không", sản lượng thủy sản qua cảng và công tác truy xuất nguồn gốc.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường tuần tra, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá và ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Bộ Ngoại giao chủ động cung cấp thông tin, kết quả thực hiện các khuyến nghị của Việt Nam tới EC.

Công nhân bốc dỡ thủy sản tại cảng cá Tắc Cậu (An Giang).
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, đến hết tháng 6/2026, cả nước có hơn 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; 99,6% tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn tàu mất kết nối VMS, hàng trăm tàu vượt ranh giới khai thác và hơn 7.500 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.
Sau đợt thanh tra lần thứ 5, EC tiếp tục đưa ra 38 khuyến nghị thuộc 5 nhóm nội dung, trong đó tập trung vào nâng cao hiệu quả giám sát và thực thi pháp luật. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đợt cao điểm đến hết tháng 8/2026 nhằm khắc phục toàn diện các tồn tại, tạo chuyển biến thực chất để hướng tới mục tiêu được EC xem xét gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" vào cuối năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại cuộc họp
Tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước cho biết toàn tỉnh hiện có 10.912 tàu cá đã đăng ký. Đối với nhóm tàu không đủ điều kiện hoạt động, tỉnh đã xây dựng kế hoạch quản lý tại 23 khu neo đậu tập trung với kinh phí 6,9 tỷ đồng; giao chính quyền cấp xã theo dõi từng phương tiện, định kỳ kiểm tra, cập nhật biến động và kiên quyết không để tàu không đủ điều kiện tham gia khai thác.
An Giang cũng tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng chính quyền các địa phương phối hợp xác minh, hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Tin và ảnh: THÙY TRANG