Phong trào thể dục - thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số

15/08/2023 - 07:19

Thời gian qua, các cấp, ngành và chính quyền địa phương quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tập luyện thể dục - thể thao (TDTT). Đồng thời, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức nhiều giải thể thao. Qua đó, từng bước phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, nâng cao tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia tập luyện.

Chạy việt dã

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn cho biết, ngành quan tâm phát triển các môn thể thao dân tộc, như: Đua bò, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, trò chơi dân gian. Đây là những môn được ưu tiên đưa vào chương trình thi đấu tại giải thể thao, hội thao, Đại hội TDTT, Hội khỏe Phù Đổng các cấp. Qua đó, góp phần duy trì, phát triển thể thao dân tộc, giúp ngành thể thao tuyển chọn vận động viên năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng, đưa đi thi đấu tại hệ thống giải, hội thao khu vực và cả nước.

Với sự quan tâm từ các cấp, ngành, hầu hết xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có sân chơi, sân bãi tập luyện và thi đấu TDTT. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm hay ngày lễ lớn của dân tộc, nhiều giải thể thao, giao lưu thi đấu thể thao được tổ chức. Nổi bật nhất là Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào DTTS Khmer, Chăm, được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các địa phương tổ chức luân phiên hàng năm. Đây là hoạt động góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, thu hút người dân ở mọi lứa tuổi tham gia thi đấu và cổ vũ, tạo không khí vui tươi, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần.

Anh Du Số (ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu) chia sẻ: “Tôi thường xuyên tham gia hoạt động TDTT, nhất là môn bóng chuyền để rèn luyện sức khỏe. Thỉnh thoảng, tôi cũng tập luyện môn đẩy gậy, kéo co để dự giải thể thao. Tôi mong muốn, địa phương tổ chức nhiều hơn nữa giải thể thao, hội thao, nhiều môn thể thao truyền thống, để chúng tôi có dịp giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cũng như thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn môn thể thao truyền thống của dân tộc”.

Còn anh Chau Tùng (ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) cho biết: “Hàng ngày, tôi thường cùng anh em trong xóm chơi bóng đá. Ngoài ra, tôi tham gia thi đấu đẩy gậy tại các giải TDTT các cấp tổ chức. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức giải thể thao, hội thao, tạo điều kiện để bà con chúng tôi thi thố tài năng, giao lưu với các đơn vị bạn…”.

Đua bò

Có đông đồng bào DTTS Khmer sinh sống, bên cạnh quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, huyện Tri Tôn duy trì, phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống. Trong đó, kéo co, đẩy gậy, việt dã, cờ tướng... được duy trì tổ chức rộng khắp, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn Trần Thị Thu Huệ cho biết: “Phát triển phong trào tập luyện và thi đấu TDTT không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào DTTS Khmer trên địa bàn huyện, mà còn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các cấp, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tập luyện, thi đấu TDTT thường xuyên. Đồng thời, tích cực hỗ trợ chuyên môn thi đấu, khôi phục, bảo tồn trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc; tổ chức thi đấu lồng ghép môn thể thao dân tộc vào dịp lễ, Tết, các kỳ Đại hội TDTT. Qua đó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam…”.

LÊ HOÀNG