Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Thoại Sơn

30/10/2023 - 06:41

 - Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, góp phần huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ở địa phương.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng công an đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo xây dựng phong trào phù hợp đặc điểm tình hình của địa phương.

Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi, đối tượng. Vừa chú trọng tuyên truyền thường xuyên, vừa tập trung cao điểm vào những dịp lễ, Tết, khi có các sự kiện chính trị, tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện Thoại Sơn đã triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch 25-KH/HU, ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thoại Sơn về đẩy mạnh hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025. Nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an với MTTQ và các tổ chức thành viên của huyện trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo đó, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức 350 cuộc họp dân, có khoảng 28.000 lượt người tham dự; lồng ghép tuyên truyền nội dung trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, an ninh trật tự (ANTT)…

Thông qua công tác tuyên truyền trong trường học, có 16.374 lượt học sinh ký giao ước thi đua không sử dụng ma túy; 500 lượt nhà trường ký kết thi đua không có ma túy trong học đường; 2.156 lượt hộ kinh doanh gần trường cam kết không bán chất có liên quan đến ma túy.

Từ 12.000 phiếu tố giác tội phạm phát ra, đã thu 7.769 phiếu; trong đó, có 1.856 phiếu có tin, cung cấp 145 tin giá trị. Qua đó, đã bắt 8 đối tượng có lệnh truy nã, vận động 6 đối tượng có lệnh truy nã ra tự thú; 2 vụ tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; triệt xóa 35 vụ tệ nạn xã hội; mời gọi răn đe 244 đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội. Đồng thời, hòa giải 890 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Góp phần đảm bảo ANTT địa phương, Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Phú phối hợp Công an xã triển khai kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm hàng năm. Trong đó, đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người thân, quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật và đạt nhiều kết quả tích cực.

Mô hình “Tự quản tham gia bảo vệ ANTT” trên địa bàn xã Vĩnh Phú đã và đang mang lại hiệu quả, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Trưởng ban Nhân dân ấp Trung Phú 5 Nguyễn Văn Phước cho biết: “Mô hình tự quản tham gia bảo vệ ANTT ấp Trung Phú 5 thành lập năm 2020, với 12 tổ tự quản. Là ấp vùng sâu của xã với 247 hộ, 1.144 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, mô hình tự quản ra đời rất cần thiết.

Mô hình hoạt động trên tinh thần tự nguyện của các thành viên, góp sức cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Năm 2022, các tổ tự quản đã thực hiện hòa giải thành các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong dân được khoảng 20 vụ, góp phần đảm bảo ANTT địa phương”.

Công an huyện phối hợp UBMTTQVN huyện, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo các địa phương hỗ trợ xây dựng 33 căn nhà với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng; sửa chữa 69 căn nhà, xây dựng 8 cây cầu với kinh phí  800 triệu đồng; vận động mua 1 xe chuyển bệnh với trị giá hơn 800 triệu đồng… Ngoài ra, lực lượng công an thường xuyên làm tốt công tác gặp gỡ tiếp xúc người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, xây dựng lực lượng nòng cốt để giải quyết điểm nóng về ANTT, từng bước xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm đề nghị: “Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo phong trào, khơi dậy và phát huy sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT. Biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến để kịp thời cổ vũ phong trào ngày càng lan tỏa”.

PHƯƠNG LAN