Phụ nữ An Giang vững bước vào kỷ nguyên mới

04/11/2025 - 05:00

 - Bước vào kỷ nguyên mới, phụ nữ An Giang không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn xa. Họ giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình, đồng thời góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Phong tích cực tham gia hoạt động phong trào. Ảnh: THỦY TIÊN

Đóng góp xây dựng quê hương

Sau sáp nhập, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh có 105 tổ chức hội cấp xã và đơn vị trực thuộc, trên 721.000 hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ trọng tâm, từng giai đoạn, thời điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguyện vọng của hội viên. Vị thế, vai trò của hội ngày càng được khẳng định rõ nét.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trương Thanh Thúy, thời gian qua, phụ nữ toàn tỉnh không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự tin trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước, ngày càng khẳng định phẩm chất tốt đẹp, tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình lẫn xã hội.

Các cấp hội tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực, như thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, triệu phần quà san sẻ yêu thương, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, các cấp hội vận động, kết nối tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức hỗ trợ gần 40 tỷ đồng, giúp phụ nữ nghèo, học sinh, trẻ em mồ côi vượt qua khó khăn.

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh luôn chú trọng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở. Công tác phát triển hội viên đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên ngày càng tăng, chất lượng được nâng lên…

Phụ nữ Chăm xã Châu Phong giữ gìn giá trị văn hóa, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: THỦY TIÊN

Tâm thế mới trong giai đoạn mới

Với trách nhiệm của một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN tỉnh xác định rõ tâm thế và sứ mệnh của mình: Cùng cả hệ thống chính trị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

Hội LHPN tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của hội viên, phụ nữ, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và hội viên. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người phụ nữ An Giang thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, văn minh, thân thiện. 100% hội cơ sở phát động phong trào thi đua; tuyên truyền, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao trình độ, tri thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với đặc trưng văn hóa, con người An Giang.

“Nhiều hoạt động, mô hình được xây dựng như “1+1”, “3 có, 3 biết”, “Tổ phụ nữ 4 biết”, “Tổ phụ nữ Chăm tham gia bảo vệ môi trường”, “Tủ áo dài 0 đồng”, “Sinh hoạt hội viên trên không gian mạng”, “Điểm hỗ trợ chuyển đổi số”… Những mô hình không chỉ tạo không gian sinh hoạt phong phú, gắn kết hội viên, phụ nữ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin, khát vọng và năng lượng tích cực để phụ nữ An Giang tự tin, bản lĩnh hơn trong cuộc sống”, bà Trương Thanh Thúy khẳng định.

Các cấp hội hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Phụ nữ An Giang thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”… Đến nay, toàn hệ thống hội có trên 1.240 trang mạng xã hội, 1.109 nhóm Zalo phục vụ tuyên truyền, lan tỏa thông tin. Các cuộc họp áp dụng mã QR thay cho tài liệu giấy, góp phần hiện đại hóa phương thức làm việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

“Việc tập hợp phụ nữ trên không gian mạng giúp lan tỏa hoạt động hội, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận thông tin bổ ích, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Nhờ sự kết nối qua nền tảng số, nhiều phụ nữ có thêm cơ hội tham gia vào hoạt động hội”, Chủ tịch Hội LHPN xã U Minh Thượng Hà Thị Lệ Thi chia sẻ.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của tổ chức hội, cùng với sự nỗ lực không ngừng của hội viên, phụ nữ, phong trào và hoạt động hội phụ nữ tỉnh sẽ có những bước phát triển xứng tầm.

THỦY TIÊN