Phụ nữ An Phú thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

28/10/2021 - 05:35

 - Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã góp phần thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế gia đình. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, nhưng với tính cần cù, chịu thương, chịu khó, các tầng lớp phụ nữ đã khắc phục mọi khó khăn thi đua lao động, sản xuất đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Lê Bích Loan cho biết, công tác bình đẳng giới được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, các Nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước đối với phụ nữ được triển khai thực hiện tốt. Từ đó, trình độ nhận thức của phụ nữ được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, vị thế, vai trò của phụ nữ được khẳng định. Trong gia đình, phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam; tích cực tham gia các phong trào của địa phương và của Hội phát động, nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, nuôi dạy con tốt; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các vùng chuyên canh rau quả, sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường, đầu tư thâm canh tăng vụ, mạnh dạn cùng gia đình ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Nữ công nhân lao động mạnh dạn phát huy sáng kiến, cải tiến công nghệ, rèn luyện kỹ năng, tác phong công nghiệp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” chủ động nắm bắt khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện An Phú động viên lực lượng chống dịch trên tuyến biên giới

Xác định phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” là động lực thúc đẩy phát triển, Hội LHPN huyện và cơ sở đã có nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ. 5 năm qua, có 943 cuộc tuyên truyền, với 30.590 hội viên phụ nữ tham gia và có 152 điển hình phụ nữ tiêu biểu được khen thưởng ở các cấp. Xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện có 36.507 hộ gia đình đạt cả 8 tiêu chí cuộc vận động, tỷ lệ hơn 82%. Mỗi năm, hỗ trợ 140 hội viên phụ nữ khởi nghiệp bằng các hình thức, giúp vốn, kiến thức đối với từng ngành nghề khởi nghiệp, thành lập các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất.

Thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội phát động. Phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, như: Khu dân cư không rác, Đoạn đường hoa, Tuyến đường sạch... Kết quả, thực hiện được 13,5 km đường hoa tại các xã Quốc Thái, Vĩnh Trường, Đa Phước, Nhơn Hội... Hội LHPN các xã, thị trấn còn thành lập các mô hình, như: Tổ trưởng tổ phụ nữ kiêm tổ phó an ninh nhân dân, Ấp 3 sạch, Khu dân cư không rác, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc bền vững, Nhà không có lăng quăng, Tổ phụ nữ không sinh con thứ ba...

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN huyện cử cán bộ xuống địa bàn 14 xã, thị trấn tuyên truyền các quy định và tích cực tham gia phòng, chống dịch. Hội LHPN huyện vận động tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá hơn 171 triệu đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau, củ, quả, hàng ngàn ổ bánh mì thịt... cho người dân, trẻ em trong khu phong tỏa, lực lượng trực chốt. “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền vãng gia, phát 2.030 tờ rơi, 6.635 khẩu trang, 1.856 hộp xà bông và nước rửa tay khô, hướng dẫn cài đặt Bluezone và treo băng-rôn tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Vận động hội viên phụ nữ và nhân dân đóng góp quỹ vaccine phòng COVID-19; tham gia nấu ăn cho các đối tượng cách ly, lực lượng trực chốt và người dân ngoài tỉnh về địa phương, mỗi ngày nấu từ 500 - 1.000 suất cơm miễn phí. Cùng ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ nhu yếu phẩm (gạo, mì gói, rau củ...), các phần cơm miễn phí, bánh mì cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong khu vực phong tỏa với tổng số tiền trên 529 triệu đồng. Phối hợp Đoàn Thanh niên thành lập mô hình “Đi chợ giúp dân”, qua đó hỗ trợ 12.305 đơn hàng giúp người dân yên tâm thực hiện các biện pháp chống dịch. “Nhờ cán bộ đi chợ giúp mà gia đình tôi yên tâm chống dịch. Chúng tôi rất biết ơn chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể luôn chăm lo hỗ trợ để vượt qua lúc dịch bệnh khó khăn này” - chị Nguyễn Thị The (thị trấn Long Bình) cho biết.

Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Lê Bích Loan cho biết, với đặc thù là huyện có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống trên địa bàn 5 xã (chiếm 4,8%) dân số, Hội LHPN thường xuyên tham gia cùng các đoàn của huyện tích cực thực hiện tốt các chương trình chính sách, an sinh xã hội, chăm lo và từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Chăm. Đồng thời, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch bệnh COVID-19 để bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng.

HỮU HUYNH