Phụ nữ Châu Thành thi đua yêu nước

31/08/2022 - 08:03

 - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết: “Ban Thường vụ Hội LHPN huyện triển khai phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống hội từ huyện đến xã, thị trấn. Các cấp hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức phong trào thi đua trong hội viên phụ nữ. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua; xây dựng chỉ tiêu thi đua, chọn điểm để nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, phát động thành lập nhiều mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, như: Tổ phụ nữ đảm đang, tổ phụ nữ tham gia phòng, chống sốt xuất huyết; sản xuất rau màu an toàn; mô hình nuôi heo đất; duy trì cấp phát học bổng cho trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học…

Tặng quà cho phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN huyện Châu Thành có nhiều hoạt động thiết thực. Hàng năm, Hội LHPN xã, thị trấn tiến hành rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ họ thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng người. Đó là hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo chuyển mạnh mẽ trong cách nghĩ, cách làm; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển sinh kế, giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Ngoài việc hỗ trợ chị em phụ nữ trồng trọt, chăn nuôi và phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện Châu Thành còn tích cực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, kinh doanh bằng cách tham gia hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Để chị em có vốn phát triển sản xuất, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện kết hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 83 tổ vay, giải ngân cho gần 620 hộ, số tiền gần 16,6 tỷ đồng; vận động từ nguồn vốn nhàn rỗi, vốn tín dụng hỗ trợ cho gần 120 chị vay vốn mua bán nhỏ, làm ăn phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền gần 920 triệu đồng. Các cấp hội đã đồng hành xuyên suốt cùng hội viên, phụ nữ trong giới thiệu tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miễn phí về nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ đăng ký kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác bao bì sản phẩm.

Trao vốn hỗ trợ vốn mua bán nhỏ cho hội viên, phụ nữ

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, Hội LHPN huyện chủ động xây dựng mô hình “Dân vận khéo” bảo vệ môi trường. Các phong trào nhân dân tự chỉnh trang nhà ở; trồng cây xanh; tuyến đường hoa, phát quang bụi rậm; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tham gia hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng nông thôn... được chị em phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã, thị trấn vận động cất mới và bàn giao 4 “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn về nhà ở, trị giá 260 triệu đồng. Hội LHPN huyện Châu Thành kết nối với tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu cho 18 trẻ mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19, với kinh phí từ 200.000-500.000 đồng/tháng/trẻ. Đồng thời, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo; tuyên truyền, vận động hộ gia đình hội viên, phụ nữ tham gia làm hàng rào, cột cờ, đường nông thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

Chị Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết: “Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ địa phương đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể hội viên. Đặc biệt, tập trung vào các lĩnh vực giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật, phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc và tổ chức hội vững mạnh. Kịp thời biểu dương và khen thưởng gương phụ nữ điển hình tiên tiến; nhân rộng mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Bên cạnh đó, tích cực vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia học tập, lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

TRUNG HIẾU