Phụ nữ Khmer tiêu biểu học tập Bác

19/05/2023 - 04:46

 - Về ấp Vĩnh Hạ (xã Vĩnh Trung, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), hỏi tên dì Hai Sáth, ai ai cũng biết. Bởi bà luôn dành tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ gia đình, chị em phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ.

Đó là bà Nèang Sáth, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Hạ. Trên 15 năm gắn bó với công tác hội, bà luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, hội viên và người dân địa phương tin yêu, quý trọng. Ở tuổi 73, đáng lẽ đã nghỉ ngơi, nhưng bà vẫn giữ trong lòng sự nhiệt huyết, đam mê gắn bó với công tác hội và phong trào phụ nữ địa phương.

“Tôi không nghĩ mình có thể gắn bó với chị em phụ nữ lâu đến vậy. Ngày trước, lo xong chuyện gia đình, có thời gian rảnh rỗi, tôi quan tâm hàng xóm, láng giềng, sinh hoạt phụ nữ. Dần dần, tôi được tín nhiệm giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Hạ. Được sinh hoạt trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tổ chức sinh hoạt cho chị em trong phum, sóc, tôi có điều kiện quan tâm, giúp đỡ họ nhiều hơn” - bà Sáth chia sẻ.

Bà Nèang Sáth (bìa phải) luôn tậm tâm với công việc

Bà thường xuyên tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua của hội gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc con cái, phát triển kinh tế gia đình… thông qua sinh hoạt chi hội. Bà vận động chị em thực hiện tốt mô hình “Tiết kiệm xanh”. “Gia đình hội viên, phụ nữ giáo dục con cháu thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”.

“Sinh hoạt tại chi hội, cuộc thi kể chuyện về Bác để lại trong tôi lòng kính yêu vô hạn với vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, với tấm lòng bao la, luôn chăm lo cho người dân, quê hương đất nước. Đó là bài học quý giá tôi để nỗ lực hết mình chăm lo cho đồng bào DTTS khó khăn ngay tại phum, sóc. Đồng thời, tôi cố gắng hướng dẫn, giáo dục con cháu học tập đức tính tốt đẹp của Bác, để sống và làm việc tốt hơn” - bà Nèang Sáth chia sẻ.

Hiểu rõ phong tục tập quán, tính cách, lối sống, trình độ dân trí của cộng đồng DTTS Khmer, bà Sáth kiên trì vận động chị em phụ nữ xây dựng phong trào đi vào chiều sâu, mang tính hiệu quả và thiết thực. Dù ngày nắng hay ngày mưa, bà Sáth vẫn đi cơ sở, nắm bắt biến động dân số, sinh con, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai và sau sinh, khuyến khích phụ nữ không sinh con thứ 3, tiêm phòng cho trẻ đúng lịch, chăm sóc sức khỏe người dân mùa dịch COVID-19...

Theo bà Sáth, trình độ hiểu biết của người dân còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn, nhiều gia đình đi làm thuê, mướn cả ngày, mua bán nhỏ lẻ nên ít dành thời gian chăm sóc nhà cửa, con cái. Do vậy, chị em phụ nữ phải chia sẻ nhau để biết cách giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”, đảm bảo dinh dưỡng cho con trẻ khôn lớn, chắt chiu dành dụm để con cái được học hành đến nơi đến chốn.

Nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán, Tết truyền thống của dân tộc, bà vận động nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em nghèo; phối hợp tuyên truyền, vận động phum, sóc tích cực thực hiện công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, như: Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, phát quang bụi rậm giao thông nông thôn; trồng cây xanh làm hàng rào trước nhà và trên phần đất của gia đình... Đồng thời, giới thiệu hội viên, phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, mua bán nhỏ, chăn nuôi... góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo qua từng năm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Trung Bùi Thị Tuyết cho biết: “Bà Nèang Sáth rất năng nổ, nhiệt tình, có uy tín, được đồng bào DTTS Khmer tin yêu, quý mến. Với cách sống giản dị, gần gũi, cách tuyên truyền dễ hiểu, bà thu hút và tập hợp nhiều hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt ở chi hội. Hiện, bà đang là Tổ trưởng tổ tiết kiệm nuôi heo đất dành tiền mua bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ khó khăn, Tổ trưởng chi hội chủ động (nắm bắt tâm tư tình cảm phụ nữ, tham mưu giúp đỡ phụ nữ khó khăn yếu thế), góp phần cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm, giúp đỡ chị em hội viên phụ nữ tốt hơn. Bà Sáth xứng đáng là tấm gương học tập Bác tiêu biểu cho mọi người noi theo. Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm qua, bà liên tục được nhận giấy khen, bằng khen của địa phương và Trung ương.

NGỌC GIANG