Phụ nữ tích cực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc

20/10/2020 - 06:44

 - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và vai trò của phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Thiết thực thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Ngoài tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh An Giang quan tâm đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ phụ nữ tổ chức tốt cuộc sống gia đình; lồng ghép hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, các buổi vãng gia, truyền thông tại cộng đồng; cấp trên 150.000 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền phòng, chống các loại tệ nạn xã hội; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống nạn mua bán người; 365 cuốn sổ tay về “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, 245 cuốn tài liệu phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em;  214 cuốn về 12 chủ đề liên quan đến kỹ năng sống của vị thành niên, thanh niên; 1.500 sổ tay liên quan đến sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình; 1.467 sổ tay về quyền trẻ em và kỹ năng sống cho trẻ em.

Tổ chức 15 lớp tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề cho cán bộ tỉnh, huyện, tuyên truyền viên cơ sở, 66 điểm truyền thông tại 11 huyện, thị xã, thành phố cho những người có con dưới 16 tuổi với các nội dung, kiến thức về tâm lý ở các lứa tuổi của trẻ, vai trò giáo dục của gia đình trong việc hình thành nhân cách con cái và kỹ năng sống cho trẻ; giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững... qua đó góp phần tích cực vào xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho biết, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động: không đói nghèo; không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ. 100% cơ sở hội thực hiện nhiều hoạt động, phần việc thiết thực chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lễ ra mắt tổ phụ nữ giáo xứ Định Mỹ (Thoại Sơn)

Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, các cấp hội đã tích cực vận động, khai thác các nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm.

Đặc biệt, quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế theo hướng liên kết sản xuất, tổ hợp tác sản xuất theo mô hình sản xuất hàng hóa, góp phần phát huy thế mạnh của từng vùng và nội lực của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. 5 năm qua, hội đã phối hợp tổ chức 380 lớp may dân dụng, may công nghiệp, bó chổi, chầm nón lá, kết hạt cườm, làm móng và vẽ hoa văn trên móng, nấu ăn... thu hút hơn 11.000 hội viên, phụ nữ theo học.

Sau khi học nghề có 8.419 học viên có việc làm tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, hướng dẫn, hỗ trợ cho 289 chị khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; giúp vốn và kiến thức cho 3.193 hộ phụ nữ là chủ hộ nghèo thoát nghèo, trong đó có 598 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng, hàng năm, hội chủ động phối hợp ngành y tế thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng, chống các loại dịch bệnh, kế hoạch hóa gia đình; truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc trẻ; phối hợp Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày Gia đình Việt Nam (28-6), thành lập và duy trì thực hiện tốt mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc giáo dục trẻ em, các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Những kết quả hoạt động chăm lo xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" của Hội LHPN tỉnh và các cấp ngày càng lan tỏa, giúp hội viên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình phát triển bền vững. Từ đó, tác động đến giáo dục đạo đức lối sống cho con em trong gia đình, giữ gìn gia đình hạnh phúc; nâng cao vai trò vị thế của người phụ nữ hiện đại, thực hiện bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực.

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích