.jpg)
Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Halal quốc gia Việt Nam ký kết hợp tác tiêu chuẩn Halal.
Đón dòng khách Halal
Chiều tháng 9, nắng vàng trải dài trên bãi biển Gành Dầu đặc khu Phú Quốc, nơi đoàn hàng chục du khách từ Ấn Độ vừa kết thúc buổi tham quan Hòn Thơm trở về. Những đứa trẻ trong đoàn hò reo khi được thử trò trượt nước, trong khi các phụ nữ khoác lên mình sari rực rỡ ghi lại khoảnh khắc bên hàng dừa xanh.
Bữa tối được chuẩn bị ngay tại khu nghỉ dưỡng với nhiều món hải sản tươi sống chế biến theo chuẩn Halal, gia vị được ghi rõ nguồn gốc, từng món ăn được sắp xếp riêng biệt để bảo đảm sự an tâm tuyệt đối. Để mang đến trải nghiệm khó quên trong lòng du khách, Công ty Vina Phú Quốc Travel đã dành nhiều tháng chuẩn bị từ việc khảo sát các nhà hàng, đào tạo hướng dẫn viên đến thiết kế tour để du khách vừa khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa vừa có thời gian cầu nguyện đúng giờ.
“Chúng tôi muốn du khách cảm nhận Phú Quốc không chỉ đẹp mà còn thân thiện, sẵn sàng mở lòng với mọi nền văn hóa”, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế Công ty Vina Phú Quốc Travel nói.
.jpg)
Đại biểu tham quan sản phẩm Halal tại hội thảo “Tiêu chuẩn Halal - dịch vụ thân thiện người Hồi giáo” do Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức ngày 24/9.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến cho biết: “Những đoàn khách Halal đầu tiên giúp chúng tôi hiểu rằng nếu chỉ quảng bá cảnh đẹp thôi thì chưa đủ. Quan trọng nhất là để du khách cảm thấy được chào đón, được phục vụ đúng nhu cầu, từ đó họ mới quay lại và giới thiệu thêm bạn bè, người thân”.
Công ty Vina Phú Quốc Travel xác định dòng khách Hồi giáo là một hướng đi lâu dài. Công ty sẽ tiếp tục chuẩn hóa dịch vụ Halal, kết nối thêm các điểm đến và chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ những đoàn khách quốc tế quy mô lớn, nhất là giai đoạn Phú Quốc đăng cai APEC 2027. Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp phát triển mà còn là thời điểm vàng cho du lịch Phú Quốc.
Số liệu ngành du lịch cho thấy du khách Ấn Độ đến Phú Quốc tăng mạnh từ 36.000 lượt năm 2024 lên 96.000 lượt chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025. Du khách Malaysia cũng tăng ổn định, trở thành nguồn khách quan trọng của các tour Halal. Riêng Vina Phú Quốc Travel đã đón hàng chục đoàn Halal, nhiều đoàn chọn lưu trú dài ngày, kết hợp tham quan nhiều địa phương khác trước khi trở lại đảo ngọc. |
.jpg)
Cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc.
Từ câu chuyện của đoàn du khách Ấn Độ, có thể thấy sự thay đổi đang diễn ra rõ rệt. Doanh nghiệp như Vina Phú Quốc Travel không chỉ phục vụ tour du lịch mà còn tạo được niềm tin, thể hiện sự tôn trọng văn hóa, tín ngưỡng của du khách. Và khi APEC 2027 đang cận kề, sự chuẩn bị ấy sẽ góp phần giúp Phú Quốc vươn lên một tầm cao mới: Một điểm đến quốc tế thân thiện, xanh, an toàn và bền vững.
Gần đây nhất, ngày 24/9, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Halal quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo “Tiêu chuẩn Halal - dịch vụ thân thiện người Hồi giáo”. Đại diện Sở Du lịch tỉnh An Giang, các ngành chức năng có liên quan và hơn 100 đơn vị doanh nghiệp du lịch tham dự hội thảo.
Hội thảo phổ biến bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14230:2024 “Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo - các yêu cầu” đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang, nhất là đặc khu Phú Quốc. Đây là bước chuẩn bị cho việc thu hút dòng khách du lịch Hồi giáo đến tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị... tại đặc khu Phú Quốc.

Pháo hoa tại sân khấu show diễn Kiss the Stars show (đặc khu Phú Quốc).
Du lịch xanh đón APEC
Không dừng lại ở việc mở rộng thị trường khách Halal, Phú Quốc còn đang phát triển du lịch xanh. Với tầm nhìn trở thành đô thị du lịch không phát thải, những mô hình giao thông điện, năng lượng sạch và quản lý môi trường bền vững đang dần hình thành trên đảo ngọc.
Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Giám đốc Điều hành Xanh SM thị trường Việt Nam cho biết: “Từ năm 2025, chúng tôi đồng hành cùng Phú Quốc chuyển đổi 100% xe buýt sang điện, năng lượng xanh. Đến năm 2030, ít nhất 50% phương tiện trên đảo sẽ dùng điện; đến năm 2050, toàn bộ xe buýt, taxi đều không còn chạy xăng dầu. Lộ trình này sẽ giúp giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và tạo ấn tượng mạnh với du khách quốc tế”.
Những thay đổi này không chỉ diễn ra trên giấy. Hiện Xanh SM có gần 500 xe taxi điện hoạt động tại Phú Quốc, cùng mạng lưới trạm sạc phủ khắp các khu du lịch lớn. VinBus cũng đưa vào vận hành xe buýt điện kết nối sân bay, trung tâm và các điểm du lịch. Hình ảnh du khách rời resort bằng taxi điện, ghé chợ đêm Dương Đông, sau đó di chuyển tiếp bằng xe điện đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Xe bus điện chạy trên tuyến đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu.
Chuẩn bị APEC 2027, ngành du lịch xác định phát triển xanh là trụ cột quan trọng. Ông Bùi Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết ngay từ bây giờ ngành du lịch củng cố lại hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ; kêu gọi đầu tư xây dựng, làm mới các sản phẩm, dịch vụ hiện có kết hợp đầu tư xây dựng mới các sản phẩm dịch vụ đặc trưng, khác biệt để phục vụ các chính khách và khách du lịch quốc tế. Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động trực tiếp phục vụ khách nhằm nâng cao tay nghề, khả năng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu phục vụ các chính khách và khách du lịch.
"Ngành du lịch kêu gọi các đơn vị kinh doanh lữ hành thiết kế, xây dựng các tour, tuyến du lịch mới, đa dạng, đặc trưng, đặc thù sẵn sàng phục vụ du khách, nhất là các chính khách và khách du lịch quốc tế vào năm 2027 sắp tới. Chúng tôi tận dụng các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ APEC để tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương đến bạn bè quốc tế”, ông Bùi Quốc Thái nói.

Cung điện Hải Vương nằm trong quần thể VinWonders Phú Quốc.
Song song đó, một số khu nghỉ dưỡng, khách sạn lớn cũng đang chuyển đổi mô hình vận hành xanh như cắt giảm nhựa dùng một lần, sử dụng năng lượng tái tạo, số hóa dịch vụ để tiết kiệm giấy, tổ chức các chiến dịch cộng đồng “Ngày xanh”, “Hành động vì biển xanh”… Những bước đi này vừa nâng cao trải nghiệm cho du khách vừa lan tỏa thông điệp sống thân thiện với môi trường.
Khi thị trường khách Halal được mở rộng, du lịch xanh được đẩy mạnh và APEC 2027 đang đến gần, Phú Quốc cho thấy quyết tâm xây dựng thương hiệu kép là thân thiện và bền vững. Đó là cách để đảo ngọc không chỉ thu hút du khách bằng biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn bằng niềm tin và sự an tâm, những trải nghiệm tuyệt vời dành cho du khách.
Bài và ảnh: TÂY HỒ