Phú Tân thành lập tổ kiểm soát, chốt chặn người và phương tiện tại bến phà Năng Gù

07/07/2021 - 20:00

 - Ngày 7-7, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) Ngô Thanh Trí đã ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm soát, chốt chặn người và phương tiện giao thông đường bộ tại bến phà Năng Gù (thuộc ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh Đông) để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt người qua lại tại bến phà Năng Gù

Chốt trực tại bến đò Thanh Bình

Theo đó, tổ sẽ trực 24/24 giờ hàng ngày để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người, phương tiện giao thông từ các vùng, khu vực có dịch bệnh COVID-19 hoặc các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phú vào địa bàn huyện Phú Tân.

Ngoài ra, tổ sẽ kiểm tra, đối chiếu CMND, CCCD… nắm rõ về lịch trình di chuyển, yêu cầu thực hiện khai báo dịch tễ trong 14 ngày và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; vận động người dân hạn chế qua lại bến phà khi không có việc cần thiết nhằm góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Đến nay, ngoài tổ kiểm soát, chốt chặn người và phương tiện tại bến phà Năng Gù, huyện Phú Tân đã thành lập 21 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các bến đò ngang sông, gồm: 11 chốt kiểm soát các bến đò dọc tuyến sông Tiền, sông Cái Vừng giáp với tỉnh Đồng Tháp; 10 chốt kiểm soát trực các bến đò thuộc nhánh sông Hậu giáp với huyện Châu Phú và TP. Châu Đốc.

M.H