Phú Tân thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

04/06/2021 - 04:28

 - Với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã khẩn trương tổ chức triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện trên địa bàn.

Từ ngày 30-5, Công an huyện Phú Tân phối hợp các lực lượng trong và ngoài ngành, tiến hành đồng bộ các biện pháp kiểm tra, đo thân nhiệt đúng theo quy định tại 10 chốt chặn, kiểm soát con người và phương tiện ngoài tỉnh vào địa bàn huyện Phú Tân (từ phía tỉnh bạn) trên tất cả các cửa ngõ đường bộ, đường thủy. Ghi nhận tại bến phà Chợ Vàm, lực lượng công an, quân sự, y tế trực tại chốt đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn tay và làm tờ khai báo y tế cho người dân. Nhìn chung, đa số người dân đều chấp hành tốt theo quy định và phối hợp lực lượng chức năng để thực hiện nhanh chóng các bước thủ tục.

Bên cạnh việc kiểm tra ngay tại chốt chặn, lực lượng chức năng còn vận động, tuyên truyền cho người dân chấp hành đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Các hành vi không chấp hành đều được giải thích rõ, động viên để người dân hiểu và phối hợp; nếu tiếp tục không hợp tác sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với xe khách hợp đồng, các phương tiện vận tải thủy chở khách đi du lịch phải kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, ghi nhận biển kiểm soát, đo thân nhiệt, yêu cầu chấp hành việc đeo khẩu trang, lập danh sách người trên xe để truy vết khi có yêu cầu. Đồng thời yêu cầu người dân có trách nhiệm, tài xế quay đầu không được tiếp tục vào địa phận An Giang, nhất là trên địa bàn có rất nhiều bến đò, phà qua tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt chặn kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn huyện

Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh về việc ngưng các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Phú Tân tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, giáo dân chấp hành nghiêm chỉ đạo. Toàn huyện có 4 tôn giáo, gồm: Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo, Cao Đài và Phật giáo, với hơn 200.000 người. Trong đó, Phật giáo Hòa Hảo chiếm hơn 80% dân số cùng với 11 cơ sở thờ tự.

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã ban hành các văn bản thông báo, kêu gọi tín đồ tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trước nhất là thực hiện nghiêm thông điệp “5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt tuân thủ nghiêm việc tạm dừng tổ chức các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng, khuyến khích bà con tín đồ tạm thời học tập giáo lý, sinh hoạt tôn giáo tại nhà. Các giáo xứ, họ đạo trên địa bàn huyện thông báo đến giáo dân tạm ngưng tập trung đông người đến sinh hoạt tại nhà thờ.

Ông Nguyễn Phước Vinh (giáo dân ở xã Phú An) cho biết, theo nghi thức công giáo, ngày chủ nhật giáo dân bắt buộc phải đến nhà thờ. Khi linh mục cho hay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông và các giáo dân đều đồng tình, không đến nhà thờ, chỉ đọc kinh ở nhà.

Linh mục Đào Lê Hữu Trí (nhà thờ Phú An) thông tin thêm: “Trong tình hình dịch bệnh và thể hiện tinh thần trách nhiệm chung, tôi hướng dẫn giáo dân dừng các hoạt động sinh hoạt ở nhà thờ. Thay vào đó, các gia đình nên ở tại nhà, tham dự thánh lễ ngày chủ nhật trực tuyến của tòa giám mục”.

Hiện nay, huyện Phú Tân đang hỗ trợ 52 người là cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ lên các huyện biên giới để tham gia kiểm soát tại các chốt là đường mòn, lối mở. Huyện còn tổ chức khu cách ly y tế tập trung tại xã Phú Lâm, hiện có 73 người đang thực hiện cách ly. Để tiếp tục cùng Đảng, nhà nước chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBMTTQVN huyện Phú Tân ra thư ngõ kêu gọi các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tích cực tham gia góp sức, tiền, hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thời gian tổ chức vận động, quyên góp từ ngày 27-5 đến 26-6-2021. UBMTTQVN huyện sẽ tiếp nhận ủng hộ qua 2 hình thức: qua tài khoản Kho bạc Nhà nước huyện Phú Tân, tên tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân. Số tài khoản: 3713.0.1033714.00000; ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật tại Văn phòng cơ quan UBMTTQVN huyện Phú Tân (ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) điện thoại: 02693.827.354.

Huyện Phú Tân đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

MỸ HẠNH