Phú Tân: Trồng hoa trên bờ ruộng góp phần hạn chế dịch bệnh

02/03/2021 - 04:10

 - Vụ đông xuân năm 2020-2021, ngành nông nghiệp huyện Phú Tân (An Giang) đẩy mạnh thực hiện mô hình trồng hoa công nghệ sinh thái tại xã Phú Xuân, được nông dân trên địa bàn đánh giá cao về hiệu quả.

Nông dân tham quan mô hình trồng hoa trên bờ ruộng của hộ ông Dương Văn Vũ

Hộ ông Dương Văn Vũ trực tiếp thực hiện mô hình trên diện tích 3ha nếp. Ông Vũ trồng 5.000 cây các loại gồm: hoa hướng dương, hoa cúc, sao nhái… kết hợp thêm cây đậu bắp, mè để bao phủ các bờ ruộng. Hoa được trồng khoảng 45 ngày bắt đầu trổ để dẫn dụ thiên địch, lúc này cây nếp đang trong giai đoạn đẻ nhánh, hoa nở thành nhiều đợt đến khi nếp gần thu hoạch.

Trên ruộng lúa, sâu rầy vẫn có, nhưng thiên địch sẽ nhiều hơn và giúp tiêu diệt sâu rầy, vì vậy giảm đáng kể mật số gây hại, giảm được số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện Phú Tân, việc trồng hoa trên bờ ruộng nhằm giảm sử dụng thuốc BVTV trong giai đoạn đầu của cây lúa, nếp, giúp tăng cường sức đề kháng cho hệ sinh thái và tiết kiệm chi phí mua thuốc BVTV.

M.HẠNH