Phục dựng bia Vĩnh Tế Sơn và bia Tân lộ Kiều Lương

02/06/2021 - 11:41

 - Sáng 2-6, tại Lăng ông Thoại Ngọc Hầu và Tân lộ Kiều Lương, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ phục dựng bia Vĩnh Tế Sơn và bia Tân lộ Kiều Lương. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam và bô lão phường Núi Sam đã đến dự.

Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố dâng hương tưởng nhớ công ơn khai hoang, mở đất của danh thần Thoại Ngọc Hầu

Quang cảnh đại biểu dự lễ

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo vải đỏ phục dựng bia Vĩnh Tế Sơn tại Lăng Thoại Ngọc Hầu

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo vải đỏ phục dựng bia Tân lộ Kiều Lương

Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành dâng hương ghi nhớ công ơn khai hoang, mở đất, đào kênh Vĩnh Tế của danh thần Thoại Ngọc Hầu. Đồng thời, thực hiện nghi thức kéo vải đỏ phục dựng bia Vĩnh Tế Sơn và Tân lộ Kiều Lương. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lễ phục dựng diễn ra ngắn gọn, ít người tham dự và thực hiện nghiêm biện pháp “5K”.

Theo UBND TP. Châu Đốc, việc phục dựng và bảo tồn hai bia Vĩnh Tế Sơn và Tân lộ Kiều Lương là minh chứng giúp người dân thành phố và du khách hiểu về truyền thống lịch sử, sự gian khổ, hy sinh của các bậc tiền nhân đã khai phá và giữ gìn từng tấc đất của quê hương, là cội nguồn của dân tộc và đặc trưng văn hóa của vùng đất Nam Bộ.

THU THẢO