Phục hồi sản xuất nông nghiệp sau giãn cách xã hội

17/09/2021 - 14:06

 - Sáng 17-9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi chế biến, xuất khẩu nông sản, thủy sản sau giãn cách ở khu vực Nam Bộ. Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm phát biểu tại điểm cầu An Giang

Các đại biểu dự trực tuyến qua Zoom

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, trong thời gian các tỉnh phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc di chuyển con người, vận chuyển hàng hóa nông sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động thu mua, chế biến của doanh nghiệp. Cùng với đó, chi phí sản xuất tính trên giá thành sản phẩm tăng mạnh vì doanh nghiệp phải thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, phát sinh thêm nhiều chi phí.

Để phục hồi ngành nông nghiệp sau thời gian giãn cách, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên liệu sản xuất, tạo thông suốt trong khâu vận chuyển nhằm tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, giảm gánh nặng chi phí logistics, xây dựng cơ chế “xanh” từ vùng nguyên liệu, con người tham gia chuỗi sản xuất cho đến nhà máy chế biến, phân phối hàng hóa… Các địa phương, doanh nghiệp đề nghị Bộ NN&PTNT cần tham mưu Chính phủ có quy định nhất quán về kiểm tra, kiếm soát dịch bệnh, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa nông sản.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đơn vị đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch sản xuất nông nghiệp thích ứng với các kịch bản của dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện “sống chung hòa bình” với dịch bệnh. Tuy nhiên, khó khăn của tỉnh là số doanh nghiệp đến thu mua nông sản, tổ chức sản xuất có khuynh hướng giảm. Trong khi đó, việc tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” bộc lộ nhiều bất cập, làm tăng chí phí và giảm công suất, giảm số doanh nghiệp hoạt động, ảnh hưởng đến liên kết tiêu thụ.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm đề nghị Bộ NN&PTNT tham mưu Chính phủ ưu tiên phân bổ nguồn vaccine riêng cho chuỗi sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản phục hồi sản xuất. Đồng thời, xây dựng chuỗi liên kết mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn.  Ông Nguyễn Sĩ Lâm đề nghị Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng tình huống, cấp độ dịch bệnh. Qua đó, khắc phục được tình trạng bị động, mỗi nơi triển khai một kiểu, không nhất quán.

NGÔ CHUẨN