PNJ đạt nhiều giải thưởng tại Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm - du lịch TP. Hồ Chí Minh

14/07/2023 - 16:17

Với các tác phẩm được đầu tư kỹ lưỡng, có tới 5 bài thi của các nhà thiết kế đến từ PNJ đạt giải tại Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm - du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

Ngày 13/7, Lễ công bố và trao giải Cuộc thi Thiết kế quà tặng lưu niệm - du lịch TP. Hồ Chí Minh  diễn ra dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan, ban, ngành.

“Đây là cuộc thi tìm kiếm những thiết kế sản phẩm quà tặng lưu niệm thể hiện nét đặc trưng, mang bản sắc, nét riêng biệt của TP. Hồ Chí Minh và có thiết kế mới, tính ứng dụng cao để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng quà tặng lưu niệm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu quà tặng cho khách du lịch nội địa và quốc tế.

Qua đó, góp phần thu hút khách du lịch, quảng bá điểm đến cho du khách khi đến TP. Hồ Chí Minh” – bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức - Trưởng ban Giám khảo cuộc thi, cho biết.

Ban Giám khảo và các đơn vị đồng hành chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải cao

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các bài dự thi có chất lượng đồng đều, bám sát thể lệ cuộc thi về tính đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh. Qua các vòng sơ tuyển, bán kết, chung kết, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 25 sản phẩm tiêu biểu để trao giải.

Bằng tinh thần yêu nghề và sự sáng tạo không giới hạn, các nhà thiết kế đến từ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã vượt qua hơn 120 bài dự thi với nhiều thể loại, sản phẩm khác nhau để xuất sắc giành 5 giải thưởng trong cuộc thi năm nay.

Tác phẩm “Hộp đèn Layer – Nhịp sống TP. Hồ Chí Minh” của nhà thiết kế Trần Huỳnh Xuân Thảo đạt giải nhì bảng A - Quà tặng hội nghị

Nhà thiết kế Trần Huỳnh Xuân Thảo chia sẻ: “Tôi rất vinh dự vì được nhận giải thưởng lần này, và cảm thấy may mắn khi là một phần của đội ngũ sáng tạo - thiết kế PNJ, nơi có thế mạnh về phát triển sản phẩm và khuyến khích sự sáng tạo.

Bài thi được hoàn thành không thể thiếu sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo, đội ngũ PNJ, PNJP. Qua bài thi, tôi mong muốn trao gửi tình cảm trân quý đối với TP. Hồ Chí Minh, đối với từng chuyển động của mọi vật thể bên trong thành phố xinh đẹp này.”

Hai nhà thiết kế Lê Thị Quỳnh Anh và Tài Thiên Định đoạt giải ba – Quà tặng du lịch cuộc thi, với tác phẩm “Đồng hồ quả quýt – The imprint of Ho Chi Minh City”.

Ở bảng B – Quà tặng Du lịch, 2 nhà thiết kế Vũ Ngọc Phương Uyên và Lê Văn Lel đạt giải ba, với tác phẩm “Đũa – Linh hồn Việt”. Tác phẩm “HCM City Custom Charm Collection” của 3 nhà thiết kế Trần Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Hàn Ni và Nguyễn Trọng Hoàng, cùng tác phẩm “Sài Gòn Vi Vu Collection” của hai tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Võ Quỳnh Yến Nhi mang về 2 giải khuyến khích.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Phương Uyên và Lê Văn Lel đạt giải ba với tác phẩm “Đũa – Linh hồn Việt”

Các nhà thiết kế đạt giải khuyến khích ở bảng B – Quà tặng du lịch

Trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, PNJ luôn không ngừng sáng tạo để mang lại những sản phẩm tinh tế với giá trị thật, nhằm tôn vinh vẻ đẹp cho con người và cuộc sống. Hơn nữa, với tầm nhìn “trở thành công ty hàng đầu Châu Á về chế tác trang sức và bán lẻ các sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp, vươn tầm thế giới”, PNJ luôn không ngừng nỗ lực từng bước làm rạng danh ngành kim hoàn Việt Nam trên bản đồ kim hoàn thế giới.

V.T