Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, lực lượng hải quân của Maroc đã giải cứu 56 người di cư ngoài khơi Đại Tây Dương, khi những người này đang trên đường đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ai Cập sẽ thành lập trại cứu trợ thứ ba ở Dải Gaza và chuẩn bị một bệnh viện dã chiến dành cho người Palestine phải sơ tán do cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.
Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel cho biết sẽ rời chức vụ vào ngày 8/3 tới trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump nhiều khả năng sẽ được đề cử đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/2 đã thực hiện các hành động pháp lý đầu tiên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng y tế theo hướng không nhượng bộ đối với làn sóng nghỉ việc tập thể của các bác sĩ.
Ngày 27/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp để thảo luận vấn đề an ninh lương thực và cứu trợ nhân đạo cho Dải Gaza.
Một vụ tai nạn xe buýt ở Mali ngày 27/2 đã làm 31 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương.
Ngày 27/2, phong trào Hezbollah ở Liban tuyên bố đã phóng một loạt tên lửa vào trạm kiểm soát không lưu của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công do quân đội Israel thực hiện tại khu vực miền Đông Liban.
Ngày 27/2, cử tri Israel đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương sau khi sự kiện này 2 lần bị trì hoãn do xung đột bùng phát tại Dải Gaza tháng 10/2023.
Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena ngày 26/2 nhấn mạnh tầm quan trọng của lao động nhập cư Mexico đối với nền kinh tế Mỹ, đồng thời một lần nữa kêu gọi Washington hợp thức hóa tư cách pháp nhân của các lao động này.
Một số người dân ở miền Trung nước Mỹ sẽ phải thay đổi trang phục chóng vánh, từ quần short sang quần áo trượt tuyết chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, do đợt nắng nóng ở khu vực đồng bằng miền Trung và miền Nam dần nhường chỗ cho thời tiết lạnh giá đặc trưng vào thời điểm này trong năm.
Đại sứ Nam Phi tại Nga Mzuvukile Geoff Maqetuka cho biết 25 quốc gia đang nằm trong danh sách chờ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).
Khi cuộc xung đột với Nga bước sang năm thứ 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đối mặt với thời điểm cam go nhất vì áp lực trong nước, khó khăn về viện trợ nước ngoài và bất đồng chính trị ở nước đồng minh Mỹ.
Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các bác sĩ và chính phủ Hàn Quốc về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Chính phủ Hàn Quốc đã tăng áp lực, đưa ra tối hậu thư cho các bác sĩ phải quay trở lại làm việc trước ngày 29/2
Chính phủ Peru ngày 26/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế trên hầu khắp đất nước, trong bối cảnh đợt nắng nóng và mưa lớn đã khiến số ca sốt xuất huyết tại quốc gia này tăng đột biến.
“Cố vấn an ninh quốc gia của tôi nói với tôi rằng chúng tôi đã tiến gần. Hy vọng của tôi là vào thứ Hai tới, chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn”, ông Biden nói.
Sự hỗ trợ của nước ngoài có thể đang suy giảm, nhưng quyết tâm của Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra thì không.
Ngày 26/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo thế giới đang trở nên 'kém an toàn hơn mỗi ngày', đồng thời kêu gọi sự tôn trọng hơn nữa đối với các quyền con người và hòa bình trên khắp thế giới.
Ngày 26/2, các nông dân ở nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã lái máy kéo, phong tỏa một phần thủ đô Brussels của Bỉ nhằm yêu cầu giới chức EU hành động trước một loạt vấn đề, từ giá siêu thị rẻ đến các thỏa thuận thương mại tự do. Cuộc biểu tình diễn ra trong các bộ trưởng nông nghiệp EU nhóm họp để thảo luận cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này sẽ tăng cường tấn công lực lượng Hezbollah ở Liban ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas ở Gaza.
Theo hãng tin Yonhap, mối quan ngại về hệ thống y tế công tại Hàn Quốc đang gia tăng khi các ca phẫu thuật bị trì hoãn hoặc hủy bỏ do làn sóng đình công của hàng nghìn bác sĩ nội trú đã bước sang ngày thứ 7 để phản đối kế hoạch tăng tuyển sinh viên y khoa của Chính phủ.