- Với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 46 phiếu chống, ngày 14/7, đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã ngăn chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.Ngày 14/10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh. Lệnh trên được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao tại một trường học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp, làm 1 giáo viên thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng.
Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục leo thang và có dấu hiệu Tel Aviv đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho cuộc chiến tổng lực, bao gồm cả tấn công mặt đất.
Ngày 13/10, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã chọn ông Jim Jordan - Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, làm ứng cử viên của đảng này cho chức Chủ tịch Hạ viện.
Giới chức Afghanistan thông báo vụ đánh bom liều chết ngày 13/10 nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Pul-e-Khumri, thủ phủ của tỉnh Baghlan miền Bắc Afghanistan, đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Vương quốc này được cho là đã tạm dừng kế hoạch bình thường hóa quan hệ vì Israel bắn phá Gaza.
Đặc phái viên Palestine tại Liên Hợp Quốc đã phác thảo một kế hoạch 3 điểm nhằm chấm dứt ngay lập tức bạo lực chống người Palestine giữa cuộc xung đột Israel – Hamas.
Lãnh đạo Tổ chức Thương mại thế giới lo ngại bạo lực tại Trung Đông có thể là yếu tố mới nhất góp phần cản trở tăng trưởng thương mại
Ngày 13/10, Bộ Giáo dục Myanmar cho biết tổng cộng 268 trường học tại vùng Bago, miền Nam nước này, đã phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt nghiêm trọng.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hưởng ứng Ngày phòng chống ma túy quốc gia Lào (12/10/2001 - 12/10/2023), nhiều tỉnh, thành của nước này vừa tiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công 750 mục tiêu quân sự của Hamas trong đêm.
Ngày 12-10-2023, Bộ Ngoại giao Nga gọi cuộc tấn công tên lửa của Israel vào Syria là 'vi phạm trắng trợn' luật pháp quốc tế.
Sau khi Israel đưa ra yêu cầu 1,1 triệu dân ở miền Bắc Gaza sơ tán trong 24 giờ, phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi người Palestine ở lại, phớt lờ lệnh trên.
Không quân Israel cho biết, đã thả khoảng 6.000 quả bom xuống các mục tiêu ở Dải Gaza kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/10 cho biết quân đội Israel đã thông báo về yêu cầu mọi người dân sống ở phía Bắc Gaza di dời đến phía Nam trong 24 giờ tới.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng sự tàn phá và mức độ thương vong từ cuộc tấn công của Hamas với người dân Israel đã vượt xa vụ khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ.
Israel tuyên bố sẽ không tạm dùng cuộc bao vây dải Gaza cho hoạt động viện trợ hoặc sơ tán cho đến khi tất cả con tin được giải thoát.
Ngày 13/10, Triều Tiên cảnh báo sẽ ra đòn tấn công phủ đầu nhanh chóng và mạnh mẽ nhất nhằm vào các tàu chiến Mỹ được triển khai ở Bán đảo Triều Tiên.
Giới chức Pháp thông báo một chiếc máy bay du lịch cỡ nhỏ đã bị rơi ngoài khơi đảo Corsica ở Địa Trung Hải, khiến 4 người trên máy bay thiệt mạng.
Tần suất không kích quân đội Israel thực hiện gần đây đang khiến cô Maram Humaid, một người dân Dải Gaza, không còn tin về khả năng bản thân sẽ sống sót sau cuộc xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thepsutin thông báo sẽ gia hạn 3 tháng lệnh khẩn cấp được áp đặt ở khu vực cực Nam nước này.