- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã ban hành quy định sửa đổi tạm thời về quy trình xử lý hồ sơ xin tị nạn. Theo đó, hàng trăm nghìn trường hợp có thể được chuyển trực tiếp sang thủ tục trục xuất tại tòa án di trú, thay vì được phỏng vấn bởi nhân viên của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ.Các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang đánh giá tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sau xung đột ở Ukraine, cân nhắc khả năng gia tăng sức ép đối với Moskva bằng các lệnh trừng phạt mới.
Ngày 28/6 là ngày thứ tư liên tiếp Nhật Bản hứng chịu cái nóng thiêu đốt, trong đó nhiệt độ trong ngày tại thủ đô Tokyo vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 6 trong 150 năm qua và giới chức cảnh báo nguy cơ phải cắt điện.
Ngày 27/6 (theo giờ bờ Tây của Mỹ), các phương tiện truyền thông cho hay nhà chức trách Mỹ đã phát hiện 40 người nhập cư tử vong trong thùng xe kéo tại bang Texas của nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, người phát ngôn Đội tuần tra B của đường cao tốc bang Missouri (Mỹ), ông Justin Dunn, ngày 27/6 thông báo đã có 3 người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương sau khi đoàn tàu của hãng vận tải đường sắt Amtrak trật bánh trước đó cùng ngày ở bang này.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 27/6, nhà chức trách Jordan cho hay một vụ nổ khí ga độc hại tại cảng Aqaba đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.
Trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung năng lượng, Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân ở Tokyo và khu vực lân cận sử dụng ít điện hơn vào hôm 27/6.
Để tiết kiệm nhiên liệu, Chính phủ Sri Lanka đã yêu cầu các công chức làm việc ở nhà, trong khi trường học thủ đô Colombia và các vùng xung quanh đóng cửa trong ít nhất một tuần.
Giá khí đốt tiêu dùng tại Đức có thể tăng gấp ba lần trong bối cảnh Nga cảnh báo cắt giảm nguồn cung.
Iran đang xây dựng nền kinh tế có khả năng chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Ngay cả khi những đứt gãy về chuỗi cung dịu đi, tăng trưởng thu nhập và lạm phát kỳ vọng sẽ đẩy giá tiêu dùng tăng cao.
Nhà chức trách Colombia xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương nặng trong ngày 26/6 do khán đài của một trường đấu bò ở quốc gia Nam Mỹ này sụp xuống tại một sự kiện được nhiều người ưa thích khi đối mặt trực tiếp với những chú bò nhỏ.
Châu Âu từ lâu đã từ chối các thỏa thuận dài hạn với Qatar về năng lượng, nhưng xung đột ở Ukraine đang buộc họ phải thay đổi thái độ.
Trưa 26/6 (theo giờ Đức), Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 26/6, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường nhiệm kỳ 5.
Bộ trưởng Nội vụ liên bang Đức Nancy Faeser cho biết người biểu tình được phép biểu tình ôn hòa, nhưng trong trường hợp xảy ra bạo lực, lực lượng an ninh sẽ can thiệp một cách kiên quyết.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/6 nhận định bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dù Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này.
Ngày 25/6, thành phố Isesaki ở miền Đông Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong tất cả các tháng 6, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C.
Ngày 25/6, cảnh sát Na Uy xác nhận nghi phạm bị bắt giữ sau vụ xả súng trong đêm ở thủ đô Oslo là một người Na Uy gốc Iran.
Tính đến sáng 25/6, thế giới ghi nhận 548.150.789 ca nhiễm COVID-19 và 6.349.250 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong 24 giờ qua, Đức là quốc gia ghi nhận thêm số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới trong khi Brazil có số người tử vong nhiều nhất do dịch bệnh này.
Ngày 25/6, phương tiện truyền thông đưa tin Mỹ và một số đồng minh của nước này đã thiết lập một liên minh mới tại khu vực Thái Bình Dương.