Ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết chủ động đợt 2 năm 2022 ở Tịnh Biên

01/07/2022 - 12:34

 - Sáng 1/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm trên người huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết đợt 2 năm 2022.

Đến từng hộ gia đình tuyên truyền công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Thả cá diệt lăng quăng vào các dụng cụ chứa nước sinh hoạt

Xử lý các dụng cụ chứa nước tù đọng

Chiến dịch diệt lăng quăng sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2022, được thực hiện định kỳ thứ 6 hàng tuần tại 14 xã, thị trấn trên toàn huyện Tịnh Biên, với các hoạt động: Vận động người dân tham gia diệt lăng quăng; vệ sinh môi trường xung quanh nơi cư trú, phát quang bụi rậm, không tạo điều kiện cho muỗi cư trú và sinh sản; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống muỗi đốt để ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết…

Qua đó, đưa các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết đến tận hộ gia đình; huy động cộng đồng xã hội tham gia phong trào diệt lăng quăng để hạ thấp mật độ muỗi vằn trong thời gian ngắn nhất; chủ động diệt lăng quăng, xử lý môi trường nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số cas mắc và tử vong do sốt xuất huyết, không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn huyện.

THANH TIẾN