Rộn ràng ngày hội khai trường

05/09/2019 - 17:34

 - Sáng 5-9, đồng loạt 732 trường với gần 429.000 học sinh (HS) ở các cấp học từ mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT trong toàn tỉnh chính thức bước vào năm học mới (riêng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa tổ chức khai giảng ngày 4-9).

Lễ khai giảng ở các trường năm nay tiếp tục được tổ chức ngắn gọn, thời gian tối đa 40 phút đối với bậc mầm non, 60 - 90 phút đối với bậc phổ thông. Mặc dù năm nay không tổ chức “thả bóng bay” nhưng không khí khai giảng vẫn vui tươi, ý nghĩa.

Khai giảng ở vùng đầu nguồn, cù lao

Ngay từ sáng sớm, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Trần Thị Ngọc Diễm đã đến dự lễ khai giảng năm học mới và trao tặng 12 suất học bổng “Tiếp bước đến trường” cho HS nghèo, vượt khó học giỏi (mỗi suất 1 triệu đồng và quà) tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Chợ Mới). Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và đánh giá cao kết quả học tập của trường, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành GD địa phương; 8 năm liền có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ đỗ cao đẳng, đại học đạt 89%. Dịp này, trường vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Khối thi đua năm học 2018-2019; UBND tỉnh tặng bằng khen 2 cá nhân, 9 tập thể lao động xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Chợ Mới). Ảnh: H.C

Tại Hội trường Huyện ủy Chợ Mới, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã trao 30 suất học bổng “Tiếp bước đến trường” cho HS nghèo, vượt khó học giỏi huyện Chợ Mới (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và quà) nhằm tạo động lực, tiếp sức cho các em có điều kiện đến trường trong năm học mới.

Dự tọa đàm với cán bộ và giáo viên ngành GD huyện Chợ Mới, Bí thư Tỉnh ủy quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn cho ngành GD địa phương về những vấn đề liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học, thi cử, đạo đức học đường; về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên... Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện có phương án sắp xếp, nâng cao chất lượng GD, chú trọng đầu tư, phát triển bậc mầm non; tiếp tục nâng chất hoạt động GD, thực hiện mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”; tăng cường GD đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS; xây dựng môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường.

Tại huyện đầu nguồn An Phú, tất cả 65 điểm trường trên địa bàn đồng loạt khai giảng năm học mới. Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều HS Việt kiều ở Pẹc Chray (Campuchia) cũng tranh thủ sang đò để kịp giờ khai giảng ở các trường trên địa bàn huyện An Phú. Đến nay, huyện An Phú đã huy động trên 35.140 HS từ bậc học mầm non, mẫu giáo, đến THPT, trong đó có 805 HS là người dân tộc thiểu số, 966 HS Việt kiều Campuchia, 2.067 HS đi học bằng phương tiện đò ngang hàng ngày…

Học sinh Việt kiều Campuchia vượt sông về quê An Phú trong ngày khai trường. Ảnh: H.H

Để chuẩn bị năm học mới, huyện An Phú tập trung đầu tư, hoàn tất sửa chữa 12 điểm trường, với 67 phòng học, 9 khu nhà vệ sinh; các trường tăng cường công tác xã hội hóa và sử dụng kinh phí tự chủ để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị. Về phòng học cơ bản đáp ứng nhu cầu, nhất là đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày ở khối lớp 1. Toàn huyện còn thiếu 18 giáo viên dạy mầm non, 28 giáo viên dạy tiểu học, 12 giáo viên dạy THCS và 3 nhân viên để đáp ứng cho năm học mới.       

Dự lễ khai giảng tại Trường THPT An Phú, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt yêu cầu trường tiếp tục giữ vững thành tích đạt được và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động GD; khắc phục những khó khăn để tập trung thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Yêu cầu ngành GD huyện phối hợp để tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng GD đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS; phòng, chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường GD an toàn, lành mạnh; có giải pháp hạn chế HS bỏ học, phòng chống dịch bệnh trong trường học…

Học sinh miền núi nỗ lực đến trường

Hơn 540 HS của Trường THPT Xuân Tô (thị trấn Tịnh Biên, Tịnh Biên) đã chính thức bước vào năm học mới. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng 3 năm liền trường có 100% HS đỗ tốt nghiệp và trở thành một trong những đơn vị đào tạo chất lượng cao của huyện miền núi Tịnh Biên. Năm học mới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường kỷ cương, nề nếp, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý, tập trung xây dựng môi trường GD lành mạnh… Cùng ngày, hơn 1.025 HS của Trường THPT Tịnh Biên (thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên) đã chính thức bước vào năm học mới. Năm học qua, tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT của trường đạt 98,08%; tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng hơn 50% và có 4 HS đạt giải HS giỏi cấp tỉnh…

Năm học này, huyện Tịnh Biên tích cực triển khai nhiều biện pháp chống bỏ học, đã huy động hơn 26.520 HS các cấp học đến trường, đạt 98,99%. Tiếp tục nâng cao tỷ lệ HS ra lớp, tích cực phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài nhằm hỗ trợ HS nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Tại Thoại Sơn, đồng loạt các trường học trên địa bàn huyện đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Năm qua, ngành GD huyện tiếp tục triển khai phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của ngành, đạt được nhiều kết quả tích cực trong dạy và học. Chất lượng đội ngũ được nâng dần qua từng năm, cụ thể: 100% cán bộ quản lý, 88,61% giáo viên mầm non, 94,5% giáo viên tiểu học và 93,5% giáo viên THCS trên chuẩn. Số trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 6/17 trường mầm non, 10/30 trường Tiểu học, 8/16 trường THCS. Dự kiến, cuối năm 2020 sẽ có thêm 19 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên 49 trường, đạt 73,13%.  

Lễ khai giảng ở Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (Thoại Sơn) không có bóng bay nhưng vẫn rất trang trọng. Ảnh: P.L

Đồng bằng, thành thị chào năm học mới

Tại Phú Tân, 39.480 HS ở các cấp học chính thức bước vào năm học mới. Toàn huyện huy động HS ra lớp đạt 99%, một số em chưa đến trường do theo cha mẹ đi làm xa. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp các cấp Hội Khuyến học tích cực vận động “Tiếp bước đến trường” cho HS nghèo, khó khăn.

Trong lễ khai giảng, hầu hết các trường đều tổ chức ngắn gọn, khen thưởng cho giáo viên đạt thành tích trong năm học 2018-2019, ký kết tham gia phong trào đảm bảo an toàn giao thông, phát động phong trào chống rác thải nhựa trong trường học. Đồng thời, vinh danh các HS đạt thành tích tiêu biểu trong học tập; trao học bổng, học phẩm cho HS vượt khó học giỏi. Năm học 2019-2020, ngành GD&ĐT huyện Phú Tân tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường GD lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học, chú trọng GD đạo đức, lối sống, kỹ năng cho HS. Tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng GD toàn diện, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới...

Tại TP. Long Xuyên, các trường từ bậc học mầm non, mẫu giáo đến THPT long trọng tổ chức khai giảng năm học mới. Phần lễ diễn ra ngắn gọn, trang trọng với không khí tươi vui, tạo động lực cho năm học mới. Lễ khai giảng ở các trường mầm non, mẫu giáo được tổ chức với hình thức “Ngày hội đến trường của bé”. Các trường tiểu học, THCS, THPT, cơ sở GD tổ chức lễ từ 60 - 90 phút với nội dung ngắn gọn, trang trọng; một số trường còn tổ chức nghi thức đón HS đầu cấp… Điểm đặc biệt năm nay là các trường không tổ chức “thả bóng bay” như các năm trước, đồng thời chú trọng tuyên truyền HS ý thức bảo vệ môi trường, phát động phong trào chống rác thải nhựa trong trường học; kêu gọi phụ huynh và HS đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống các hành vi bạo lực học đường…

NHÓM PHÓNG VIÊN VĂN HÓA - XÃ HỘI