Sa Pa (Lào Cai) rét hại, nhiệt độ xuống 10,5 độ C

19/04/2022 - 14:18

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, do ảnh hưởng của đợt rét "nàng Bân", sáng sớm 19/4, nhiệt độ tại một số địa phương trong tỉnh giảm sâu.

Sa Pa chìm trong rét hại với 10,5 độ C. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Trước đó, vào đêm 18/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất. Nhiệt độ tại các địa phương giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh này. Lúc 7 giờ ngày 19/4, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất 18,9 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) còn 18,6 độ C; vùng núi Bắc Hà chuyển rét đậm với 14,5 độ C; Sa Pa chìm trong rét hại với 10,5 độ C. 

Đây là đợt rét "nàng Bân" thứ hai tràn xuống miền Bắc nước ta tính từ đầu tháng Tư đến nay. Trước đó, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, tại Lào Cai đã có một đợt rét "nàng Bân" sâu. Vào ngày 3/4, tại Sa Pa ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 5 độ C. 

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo ngày và đêm 19/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu. Theo đó, nhiệt độ các địa phương ít biến đổi rồi tăng trở lại. Đêm 19/4, vùng thấp nhiệt độ nhích lên 19-21 độ C, vùng cao từ 15-17 độ C, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa vẫn rét nhất, với nhiệt độ là 11-13 độ C. 

Theo HƯƠNG THU (TTXVN)