Việt Nam và Thụy Điển, hai đất nước cách xa nhau về địa lý nhưng lại rất gần gũi về tình cảm. Chính tại thủ đô Stockholm, gần 60 năm trước, trong một tối giá rét mùa đông năm 1968, cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, khi đó là Bộ trưởng Giáo dục, đã cầm đuốc dẫn đầu đoàn tuần hành phản đối chiến tranh tại Việt Nam. Ngọn đuốc đó đã thắp sáng lên mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức đặc biệt của hai nước như những người bạn thủy chung, gắn bó, nghĩa tình.
Chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực sự là cầu nối của quá khứ với hiện tại và hướng tới tương lai của quan hệ hai nước, đem đến tình cảm nồng ấm của nhân dân Việt Nam tới bạn bè Thụy Điển. Ngược dòng thời gian, năm 1969, khi công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của Việt Nam đang ở thời điểm khốc liệt nhất, Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, gây tiếng vang chấn động thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động đánh giá, đây là một quyết định không dễ dàng nhưng đầy dũng cảm, chính nghĩa và lương tri - một dấu mốc làm nên lịch sử.
Thụy Điển cũng là nước viện trợ không hoàn lại sớm nhất, lớn nhất cho Việt Nam, đóng góp quan trọng vào công cuộc tái thiết đất nước sau những năm dài chiến tranh. Những công trình như Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng đã trở thành biểu tượng về tính nhân văn của đất nước Thụy Điển không thể nào phai trong lòng người dân Việt Nam. Nhân dân hai nước còn gắn kết với nhau bởi những giá trị tri thức-văn hóa; người dân Việt Nam luôn ngưỡng mộ Thụy Điển với Giải Nobel và ban nhạc ABBA với bài “Happy New Year” của ABBA, là thông điệp kết nối vượt thời gian.
Sau gần 60 năm đồng hành, hợp tác và phát triển, mối quan hệ Việt Nam-Thụy Điển luôn thể hiện sự đoàn kết bền bỉ, sắt son, gắn với niềm tin và hành động, vì lợi ích của hai dân tộc, nhân dân hai nước.
Sau gần 60 năm đồng hành, hợp tác và phát triển, mối quan hệ Việt Nam-Thụy Điển luôn thể hiện sự đoàn kết bền bỉ, sắt son, gắn với niềm tin và hành động, vì lợi ích của hai dân tộc, nhân dân hai nước. Không chỉ cố Thủ tướng Olof Palme mà rất nhiều người Thụy Điển đã gắn bó tình cảm, cống hiến sức mình giúp đỡ Việt Nam như thể đây là “mái nhà, quê hương thứ hai”. Không nằm ngoài dòng chảy của thời đại, Việt Nam và Thụy Điển cùng đứng trước cơ hội lịch sử để vươn lên khẳng định vai trò những nền kinh tế hàng đầu khu vực, nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác bền vững, đôi bên cùng có lợi với tinh thần nền tảng “quá khứ hào hùng, tương lai tươi sáng”, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Với nền tảng tốt đẹp đó, cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã diễn ra trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, chân thành, tin cậy; thành công trên nhiều phương diện. Thủ tướng cho rằng Thụy Điển và Việt Nam là hai nền kinh tế có thể hỗ trợ lẫn nhau khi Thụy Điển có những thế mạnh về công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Việt Nam có nguồn lao động, có thị trường hơn 100 triệu dân và là cửa ngõ tới một thị trường năng động ASEAN. Điểm nổi bật nhất là hai nhà lãnh đạo thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng hạt nhân, bán dẫn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… qua đó hỗ trợ Việt Nam “theo kịp, tiến cùng, vươn lên” dẫn dắt trong cuộc chơi toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Thụy Điển. (Ảnh: TTXVN)
Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, nhiệm vụ hiện nay của hai nước là phải phát huy truyền thống, các giá trị nền tảng, rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn, đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển bước vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng nhấn mạnh, cần truyền cảm hứng, tạo động lực cho các doanh nghiệp cùng hai Chính phủ làm mới những động lực đã có, thúc đẩy những động lực mới; dư địa hợp tác còn rất lớn, do đó các doanh nghiệp hai nước phải tiên phong khai thác; kỳ vọng sẽ có làn sóng đầu tư mới, mạnh mẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển vào Việt Nam sắp tới.
Với truyền thống của dân tộc Việt Nam luôn coi trọng tình nghĩa, thủy chung, không bao giờ quên sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến thăm gia đình cố Thủ tướng Olof Palme. Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến 3 người con trai của cố Thủ tướng nồng nhiệt, chân thành chào đón Thủ tướng và đoàn tại căn hộ giản dị, ấm cúng ở Stockholm.