Sạt lở nghiêm trọng ở thị trấn An Phú, bếp 2 căn nhà dân bị sụp xuống sông

05/06/2021 - 19:02

 - Khoảng 10 giờ, ngày 5-6, tại khu vực tổ 44, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang, đoạn cặp bờ Đông sông Châu Đốc) xảy ra sạt lở, dài 70m, ăn sâu vào đất liền 15m, cách Tỉnh lộ 957 khoảng 20m, làm ảnh hưởng 6 căn nhà. Trong đó, có 2 căn bị sụp một phần nhà bếp xuống sông.

Theo các ngành chức năng, nguyên nhân vụ sạt lở được xác định ban đầu do ảnh hưởng dòng chảy của đoạn sông cong; dòng chảy áp sát bờ, tạo thành lạch sâu và hàm ếch gây sạt lở.

Trước đó, ngày 3-6, tại khu vực tổ 44, ấp An Thạnh xuất hiện vết nứt dài 35m, độ rộng vết nứt khoảng 5cm, làm ảnh hưởng 2 căn nhà; địa phương đã cùng các hộ dân kịp thời di dời tài sản đến nơi an toàn.

Trước tình hình trên, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu- Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông- Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... đã tiến hành khảo sát hiện trường, quan trắc đáy sông để có phương hướng xử lý.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu- Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện An Phú và các ban, ngành đoàn thể huyện, thị trấn An Phú, cùng người dân địa phương vận chuyển tài sản và tháo dỡ nhà các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đồng thời, kéo dây, lắp đặt biển báo tạm và bố trí lực lượng trực tiếp tục theo dõi để cảnh báo không đi vào khu vục này.

Hiện trường khu vực sạt lở

Di dời khẩn cấp các căn nhà trong khu vực sạt lở

P.V

 

Liên kết hữu ích