Sĩ tử chạy đua trước giờ “G”

03/06/2026 - 05:20

 - Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12/6. Thời điểm này, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất.

Là học sinh chuyên tin của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên, em Huỳnh Kỳ Anh không tránh khỏi áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với mục tiêu theo đuổi các ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Kỳ Anh chủ động xây dựng kế hoạch tự học bài bản, khoa học ngay sau khi kết thúc các buổi học chính khóa để tăng tốc ôn luyện và chuẩn bị cho kỳ thi.

Em Huỳnh Kỳ Anh tập trung ôn tập. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Thay vì chọn các lớp học thêm dày đặc, Kỳ Anh chọn không gian yên tĩnh của Thư viện tỉnh để học tập. Mỗi ngày, em dành khoảng 5 giờ tại thư viện để ôn luyện. Kỳ Anh không chỉ giải các bộ đề minh họa mà còn chủ động tìm kiếm, tra cứu tài liệu chuyên sâu để mở rộng tư duy. Đối với các môn học liên quan đến định hướng nghề nghiệp tương lai, em chú trọng đào sâu bản chất vấn đề, rèn luyện kỹ năng phân tích và tư duy logic.

Đồng hành cùng hành trình “vượt vũ môn”, sự thấu hiểu từ gia đình là điểm tựa tinh thần lớn nhất của Kỳ Anh. “Không tạo áp lực về thành tích, cha mẹ em tạo điều kiện thoải mái nhất về giờ giấc và sinh hoạt, giúp em chủ động thời gian học tập và nghỉ ngơi”, Kỳ Anh nói. Sự kết hợp giữa ý thức tự giác cao, phương pháp ôn tập khoa học và sự đồng hành từ gia đình tiếp thêm tự tin để Kỳ Anh sẵn sàng bứt phá, biến ước mơ thành hiện thực trong kỳ thi.

Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi gặp em Nguyễn Tuấn Minh - học sinh lớp 12C2, Trường THPT Nguyễn Hiền, phường Bình Đức cùng nhóm bạn đang miệt mài chạy đua với thời gian trong giai đoạn nước rút. Hướng tới mục tiêu chinh phục ngành công nghệ sinh học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Tuấn Minh chọn Thư viện tỉnh làm nơi ôn luyện lý tưởng. Minh dành 8 tiếng/ngày để tự học, sau đó tiếp tục duy trì việc ôn tập ở nhà. Tại thư viện, Minh cùng các bạn hỗ trợ nhau, cùng nhau mổ xẻ những dạng đề khó và tổng hợp các câu hỏi để nhờ thầy cô giải đáp.

Bên cạnh việc phân bổ quỹ thời gian học tập hợp lý, Tuấn Minh còn chú trọng chế độ sinh hoạt, xem việc “dưỡng sức” là chìa khóa vàng để duy trì phong độ học tập. Em tuyệt đối không thức thâu đêm để học quá sức. Thay vào đó, em thiết lập một chu kỳ giấc ngủ khoa học, đảm bảo ngủ đủ giấc để trí não có thời gian phục hồi và tái tạo năng lượng. Thực đơn ăn uống hằng ngày được Tuấn Minh và gia đình tăng cường các nhóm chất giàu dinh dưỡng, bổ sung rau xanh, trái cây và uống đủ nước mỗi ngày nhằm tăng cường sức đề kháng.

Em Nguyễn Hoàng Mộng Tuyền - học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã An Châu giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền. Với thế mạnh nổi trội ở môn tiếng Anh và đạt điểm trung bình năm lớp 12 là 8,5 điểm, Tuyền ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Để thực hiện mục tiêu vào ngành sư phạm mầm non tại Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, bên cạnh việc nỗ lực đạt điểm số cao tại kỳ thi tốt nghiệp, Tuyền chuẩn bị cho kỳ thi xét tuyển năng khiếu bắt buộc gồm 2 phần thi: Hát và kể chuyện.

Dù tính cách có phần rụt rè, nhưng trong học tập Tuyền tự giác và quyết tâm rất cao. Cùng với lịch ôn tập chính khóa trên lớp, Tuyền còn tự học ở nhà. Đều đặn mỗi tối, góc học tập của em luôn sáng đèn đến khuya. Sự chủ động, kiên trì bồi đắp tri thức suốt nhiều năm qua, cùng một lộ trình ôn tập nghiêm túc ở giai đoạn nước rút chính là bệ phóng vững chắc để Tuyền tự tin bước vào phòng thi, sẵn sàng chinh phục cánh cửa đại học.

PHƯƠNG LAN