Siết chặt kiểm dịch, ngăn virus Nipah xâm nhập

30/01/2026 - 07:30

 - Trước nguy cơ xâm nhập bệnh do virus Nipah, ngành y tế An Giang triển khai các biện pháp phòng, chống, sẵn sàng công tác ứng phó.

Công tác kiểm tra, giám sát người nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: HẠNH CHÂU

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Chung Tấn Thịnh, Sở Y tế lên 3 phương án ứng phó với các tình huống dịch gồm: Chưa ghi nhận ca bệnh - giám sát dự phòng thường xuyên, ghi nhận ca đơn lẻ có triệu chứng nghi ngờ, ghi nhận chùm ca nghi ngờ có liên quan dịch tễ tại cộng đồng hoặc cơ sở y tế. Để chủ động phòng, chống bệnh, Sở Y tế yêu cầu các địa phương thiết lập phương án, sẵn sàng nhân lực, vật lực ứng phó, đặc biệt tăng cường giám sát người đến từ vùng dịch, tại các cửa khẩu quốc tế tiếp giáp Campuchia, cảng biển và khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, các mối nguy, quản lý đối tượng trở về từ vùng có dịch, theo dõi sức khỏe 14 ngày; phối hợp liên ngành triển khai kế hoạch, thiết lập hệ thống báo cáo để theo dõi trường hợp nghi ngờ; tuyên truyền về bệnh để người dân không chủ quan nhưng không hoang mang.

Sở Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, chủ động, ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn có cửa khẩu, đường biên giới, cảng biển và cảng hàng không; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng đơn vị, từng tuyến. Tăng cường giám sát y tế tại cửa khẩu, giám sát tại cộng đồng và cơ sở khám, chữa bệnh; phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý kịp thời. 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng hộ cá nhân; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến an toàn khi có ca bệnh. Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất phòng dịch; duy trì đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, đặc biệt tại khu vực cửa khẩu, biên giới, cảng biển và cảng hàng không.

Những ngày này, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, lực lượng kiểm dịch y tế biên giới tại các cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các đối tượng phải kiểm dịch y tế theo quy định, đặc biệt đối với người nhập cảnh vào Việt Nam, nhất là tại sân bay Phú Quốc nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào Việt Nam.

Để chuẩn bị tốt cho công tác sẵn sàng ứng phó trường hợp khi có ca nghi ngờ hoặc ca mắc bệnh truyền nhiễm Nipah tại cửa khẩu, kiểm dịch y tế biên giới bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết, phòng cách ly tạm thời. Kiểm dịch y tế biên giới thông tin đến các đơn vị liên ngành tại cửa khẩu về dịch bệnh Nipah để các đơn vị liên ngành hỗ trợ trong kiểm tra, giám sát người, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh chặt chẽ và đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bác sĩ Trần Thế Vinh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Trung tâm kích hoạt máy đo thân nhiệt, tờ khai y tế từ ngày 27/1. Ngoài đo thân nhiệt tầm soát, kiểm dịch viên y tế tại các cửa khẩu còn theo dõi lịch trình di chuyển của hành khách trước đó 14 ngày và khuyến cáo nếu có các triệu chứng như ho, sốt, đau đầu... nên khai báo sớm và liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc, hỗ trợ. Kiểm dịch viên y tế chủ động giám sát đối tượng phải kiểm dịch để bảo vệ sức khỏe Nhân dân”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc Nguyễn Thị Kim Loan, trên địa bàn đặc khu có hơn 62.000 người nước ngoài lưu trú, trong đó hơn 3.800 người là công dân Ấn Độ. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc khẩn trương triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời phối hợp làm việc với sân bay, lực lượng công an, cửa khẩu, hải quan, cảng vụ… Trung tâm Y tế Phú Quốc xây dựng phương án phòng, chống dịch và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.

Ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực có dịch bệnh do virus Nipah. Tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, kể từ khi về từ vùng dịch nếu có các triệu chứng: Đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác, thông báo rõ tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế. Đảm bảo an toàn thực phẩm. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, vật phẩm ô nhiễm từ người bệnh; sử dụng khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ cá nhân khi chăm sóc, điều trị người nghi ngờ, mắc bệnh, sau đó rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

HẠNH CHÂU