
Quang cảnh hội nghị.
Năm 2025, các Chương trình mục tiêu quốc gia tại An Giang tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh hoàn thành 18/21 mục tiêu cụ thể, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1,82%/năm, cao hơn mức đề ra; 100% xã vùng dân tộc thiểu số có đường ô tô đến trung tâm xã và liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa.

Đường giao thông nông thôn tại ấp Tây Sơn 2, xã An Biên.
Tuy nhiên, mục tiêu nâng thu nhập bình quân người dân tộc thiểu số lên trên 2 lần so năm 2020 chưa đạt, thực tế mới đạt khoảng 63 triệu đồng/người/năm, thấp hơn kế hoạch trên 86 triệu đồng. Ngoài ra, 2 chỉ tiêu không thực hiện do chưa được Trung ương bố trí vốn.
Hiện, toàn tỉnh có 69/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 81,17%; trong đó, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã kiểu mẫu. Việc sáp nhập đơn vị hành chính khiến 63 xã phải rà soát lại mức độ đạt chuẩn theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 và chưa có thêm xã mới được công nhận. Toàn tỉnh vẫn còn 16 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, đặt ra yêu cầu tăng tốc trong giai đoạn tới.

Giám đốc Sở Tôn giáo và Dân tộc tỉnh An Giang Danh Phúc phát biểu tại hội nghị.
Trong chương trình giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ được triển khai đầy đủ. 100% hộ nghèo và cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt khoảng 95%. Cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 10.701 hộ nghèo đa chiều (1,03%) và 22.557 hộ cận nghèo (2,18%), riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 2,53%.
Bên cạnh kết quả tích cực, hội nghị cũng chỉ rõ nhiều vướng mắc. Một số xã thiếu kinh nghiệm làm chủ đầu tư công trình dẫn đến khó khăn trong chuẩn bị hồ sơ; có địa phương không còn đối tượng phù hợp để triển khai chương trình theo quy định; công tác phối hợp, báo cáo của một số sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ, số liệu cung cấp chậm và thiếu chi tiết, ảnh hưởng đến tiến độ điều hành.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu kết luận hội nghị.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai chương trình giai đoạn 2026 - 2030 ngay từ đầu năm, tránh áp lực giải ngân khi Trung ương giao dự toán. Tinh thần chung là chuẩn bị sớm, làm chắc từng khâu để bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
Các sở, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, cần rà soát toàn diện khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai thời gian qua để có giải pháp khắc phục triệt để, bảo đảm thực hiện hiệu quả trong năm 2026 và cả giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị kiện toàn ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm theo dõi chương trình; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, ban hành hướng dẫn kịp thời nhằm nâng cao năng lực thực hiện.
Đối với nguồn vốn, các đơn vị phải khẩn trương rà soát vốn kéo dài, hoàn thiện thủ tục gia hạn giải ngân, đồng thời chủ động đề xuất phương án phân bổ vốn năm 2026. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và phát huy tối đa nguồn lực đầu tư.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH