Sinh hoạt sâu rộng các bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

27/09/2024 - 06:20

 - Với trí tuệ uyên bác, sắc sảo, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho đất nước, dân tộc nhiều công trình, tác phẩm, sách có giá trị cao. Từng tác phẩm thể hiện tư duy lý luận sâu sắc, biện chứng, khách quan, mang tính lịch sử, cụ thể, đề cập những vấn đề quốc gia, dân tộc, nhưng vẫn được diễn đạt hết sức khúc chiết, rành mạch, dung dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Các đại biểu tham gia sinh hoạt nội dung các bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã kịp thời tham mưu ban hành văn bản lãnh, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng nội dung những tác phẩm, bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Quá trình triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ và tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp Nhân dân; đưa việc giới thiệu tác phẩm, bài viết vào sinh hoạt của cấp ủy Đảng, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ; sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt; hội thi, hội thảo, tọa đàm; mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề nhằm tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn được nêu trong tác phẩm, bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn trên nhiều phương diện, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Điển hình như bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, được Tổng Bí thư viết nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024). Giới thiệu những nội dung cốt lõi trong bài viết đến cán bộ, đảng viên tỉnh An Giang, PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng (Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương) cho biết, Tổng Bí thư đã tái hiện, khẳng định truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi “Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” đến khi “Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

“Bài viết còn chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục quán triệt; nhiệm vụ cần được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Tổng Bí thư kết thúc bài viết bằng 4 câu thơ của Tố Hữu: “Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt/ Đảng ta đây, xương sắt da đồng/ Đảng ta, muôn vạn công nông/ Đảng ta, chung một tấm lòng niềm tin”, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” - PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh.

Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”” (xuất bản năm 2023) tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao. “Hình tượng cây tre Việt Nam “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển” chính là bản sắc của các chính sách đối ngoại lớn hiện nay của Đảng và Nhà nước ta. “Gốc” là lợi ích quốc gia, dân tộc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. “Thân chắc” thể hiện cho việc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, là chính sách đại đoàn kết, là tinh thần “Lấy chí nhân thay cường bạo”… Bản chất ngoại giao cây tre Việt Nam thực chất là ngoại giao Hồ Chí Minh, là sự kế thừa giá trị văn hóa ngoại giao dân tộc trong điều kiện cách mạng mới hiện nay” - PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng thông tin thêm.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị: “Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những công việc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn hệ thống chính trị, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; vận dụng hiệu quả các bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh, chỉ đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của cố Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm, hội thi… nhằm hiểu rõ hơn về nội dung các bài viết, tác phẩm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ; thường xuyên theo dõi, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về lịch sử vẻ vang của Đảng, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

 T.M