Sơ kết mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự Khu du lịch núi Cấm”

04/08/2022 - 16:21

 - Ngày 4/8, Ban Chỉ đạo mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự Khu du lịch núi Cấm” tổ chức sơ kết hoạt động giai đoạn 2019-2022, với sự tham dự của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Công an các tỉnh: An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, UBMTTQVN tỉnh, huyện Tịnh Biên, cùng các lực lượng tham gia mô hình.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết mô hình

Khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Liên kế đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu du lịch núi Cấm giai đoạn 2019-2022

Sau 3 năm hoạt động, mô hình đã phát huy vai trò tích cực trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Khu du lịch núi Cấm. Cụ thể, đã mời gọi, răn đe 16 đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản công dân; bắt 4 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ 5.730 bao thuốc lá ngoại; bắt 2 vụ tràng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp Công an xã An Hảo bắt 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Khu du lịch Núi Cấm…

Bên cạnh đó,  các lực lượng tham gia mô hình còn tích cực thực hiện công tác bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự công cộng trong khu du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.  

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo mô hình xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia mô hình; tăng cường trao đổi thông tin tình hình an ninh, trật tự giữa các thành viên mô hình để xử lý kịp thời các vụ, việc liên đến quan an ninh, trật tự trong Khu du lịch núi Cấm;  tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, khẳng định đây là mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở của Công an huyện Tịnh Biên, cùng các đơn vị, lực lượng tham gia mô hình.

Đồng thời,  đề nghị Ban Chỉ đạo mô hình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu du lịch núi Cấm; tiếp tục bổ sung quy chế, quy định hoạt động ngày càng hiệu quả; tích cực xã hội hóa nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động cho các lực lượng tham gia mô hình; đề nghị công an các huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang có hướng nhân rộng mô hình phù hợp tình hình địa phương, đơn vị; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo về Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc có hướng nhân rộng mô hình trên toàn quốc…

THANH TIẾN