Sôi động trước ngày vào Hội đua bò Bảy Núi

16/09/2025 - 05:00

 - Ngày 20/9, tại Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Tri Tôn, Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là hoạt động đặc sắc nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ.

Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn tổ chức. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ATV1, ATV2 của Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang; trực tiếp trên kênh HTV Thể thao của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, được các cơ quan báo và phát thanh - truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp sóng, qua đó giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ Sene Dolta; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh.

Chăm sóc bò trước ngày vào hội. Ảnh: TRUNG HIẾU

Càng gần ngày khởi tranh, chủ bò tranh thủ thời gian cho những đôi bò chiến của mình tập làm quen với sân đua, chăm sóc chúng thật chu đáo, có thể lực tốt nhất, sẵn sàng cho ngày tranh tài “tung nước”. Ông Chau Rốt, ngụ ấp Tô Hạ, xã Ô Lâm cho biết, khi hay tin chính quyền địa phương sẽ tổ chức đua bò, ông lên kế hoạch chăm sóc đôi bò chiến của mình, tập luyện hơn 2 tháng nay. “Nhà gần sân đua bò nên mỗi khi rảnh là tôi đem đôi bò ra tập luyện, vừa cho chúng quen sân vừa rèn luyện thể lực. Đua giải lớn, nhiều đôi tham gia, muốn đoạt giải cao phải trải qua nhiều vòng đua, bò phải có sức mới được”, ông Chau Rốt chia sẻ. Còn ông Lê Văn Mới, ngụ phường Tịnh Biên nói: “Khoảng 2 - 3 tuần trước, các chủ bò đến sân tập nhiều lắm. Do ở xa, di chuyển tốn kém nên cận ngày đua, tôi mới đem bò đến sân làm quen. Trước thi đấu khoảng 5 ngày, tôi sẽ không cho bò tập nặng nữa, chỉ cho chúng tập nhẹ, dưỡng sức”.

Hội Đua bò Bảy Núi năm nay có 64 đôi bò đến từ các xã: Tri Tôn, Ba Chúc, Ô Lâm, Cô Tô, Vĩnh Gia, An Cư, Núi Cấm, Giang Thành, phường Chi Lăng, Tịnh Biên tham gia tranh tài. Các đôi bò thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp một lần thua theo mã số bốc thăm. Đôi bò giành chiến thắng sẽ tiếp tục đi vào vòng trong. Mỗi cuộc tranh tài 2 vòng: Vòng hô và vòng thả (vòng đua chính) để xác định đôi bò thắng cuộc. Trên đường đua, nếu có một đôi bò phạm quy, như: Tự ý ra khỏi đường đua, giẫm lên bừa của đôi bò trước (ở vòng hô)… sẽ bị loại, đôi bò còn lại giành chiến thắng, tiếp tục thi đấu vòng trong. Ông Chau Rốt chia sẻ: “Để đoạt giải cao, ngoài việc có sức khỏe tốt, quen đường đua, bò và người điều khiển phải hiểu ý nhau. Để có đôi bò đi thi đấu, mất ít nhất 3 - 4 năm chăm sóc và tập luyện”.

Các đôi bò tập luyện tại sân đua bò Khu Thể thao Du lịch Tà Pạ - Soài Chek. Ảnh: TRUNG HIẾU

Theo ban tổ chức, 64 đôi bò tham dự giải được tuyển chọn từ các đôi bò hay trong tỉnh tham gia, hứa hẹn mang đến nhiều trận tranh tài gay cấn, hấp dẫn, đặc sắc. Anh Trần Huy Hoàng, ngụ xã An Châu dự định tranh thủ thời gian đến Tri Tôn xem đua bò, kết hợp tham quan vùng Bảy Núi. “Tôi đã có ý định đi xem đua bò mấy năm nay rồi, nhưng vì công việc nên không đi được. Năm nay, hội đua bò diễn ra vào thứ bảy, vợ chồng tôi đi sớm, chọn vị trí thuận lợi nhất để xem”, anh Trần Huy Hoàng chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Nguyễn Bá, Hội Đua bò Bảy Núi là sự kiện văn hóa - thể thao đặc sắc của tỉnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng mối quan hệ đoàn kết dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer, góp phần quảng bá hình ảnh đua bò Bảy núi đến đông đảo người dân trong nước và thế giới.

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn chỉnh trang sân bãi, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ trật tự, lực lượng y tế. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc Khmer; trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là vùng Bảy Núi (sản phẩm OCOP, nông sản, thủ công mỹ nghệ...); gian hàng ẩm thực phục vụ du khách; tổ chức trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa.

TRUNG HIẾU